Thế giới

Tây Ban Nha ban hành luật cấm mở điều hòa dưới 27 độ C

Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn đạo luật nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, trong đó quy định nhiệt độ điều hòa không khí ở nơi công cộng không được xuống dưới 27 độ C.

Tây Ban Nha ban hành luật cấm mở điều hòa dưới 27 độ C

Các nghị sĩ Tây Ban Nha bỏ phiếu thông qua đạo luật với tỷ lệ 187 phiếu thuận, 161 phiếu chống, thông qua sắc lệnh về sử dụng điều hòa không khí và chiếu sáng. Các biện pháp quy định trong luật đã được triển khai từ 10/08, tuy vậy vẫn cần Quốc hội nước này thông qua.

Trong số các chính sách được thông qua bao gồm cấm các doanh nghiệp, các tòa nhà công cộng mở điều hòa dưới 27 độ C vào mùa Hè và trên 19 độ C vào mùa Đông, cấm mở đèn tại các công trình kiến trúc công cộng và cửa sổ cửa hàng vào ban đêm, yêu cầu các cửa hàng đóng cửa khi hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm đang chạy.

Quy định không được áp dụng với các hộ gia đình, tuy vậy người dân Tây Ban Nha được khuyến khích tiết kiệm năng lượng.

Nhóm đối lập chính, đảng bảo thủ Nhân Dân Tây Ban Nha, đã phản đối đạo luật, cho rằng luật không nghiêm túc và cáo buộc Bộ Năng lượng Tây Ban Nha theo đuổi các chính sách "thất thường".

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết mức tiêu thụ năng lượng đã giảm tới 6% từ khi sắc lệnh được thực hiện hồi đầu tháng.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tay-ban-nha-ban-hanh-luat-cam-mo-dieu-hoa-duoi-27-do-c-tintuc838499