Thế giới

Tàu Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trong lúc hải quân Mỹ có mặt ở biển Đông

Cuộc diễn tập bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

South China Morning Post đưa tin Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) tối 27.2 đưa tin Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm kiểm tra khả năng ứng phó các cuộc tấn công bằng tên lửa tiềm tàng ở “vùng biển xa”.

CCTV không nêu rõ thời gian cũng như địa điểm diễn ra cuộc tập trận song cho biết cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Yinchuan, tàu hộ vệ Wuzhishan và tàu hỗ trợ Chagan Hu. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở Biển Đông kể từ khi tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng trước.

Tàu Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trong lúc hải quân Mỹ có mặt ở biển Đông
Một tàu chiến của Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở biển Hoa Đông năm 2014. (Ảnh minh họa: AP)

Tờ SCMP cũng chỉ ra tổ chức theo dõi tình hình Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) khẳng định tàu giám sát USNS Impeccable của Mỹ đi qua vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, từ ngày 23.2.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng khi Bắc Kinh nhiều lần phản đối hoạt động của quân đội Mỹ tại Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)