Thế giới

Tàu ngầm tối tân nhất của Mỹ thất thủ vì bị 'tấn công sinh học'

USS Connecticut, một trong những tàu ngầm tối tân nhất của Hải quân Mỹ, bị rệp giường xâm nhập đến mức nhiều thủy thủ phải sơ tán và ngủ trong xe riêng của họ.

Nhiều thủy thủ trên tàu ngầm USS Connecticut gần đây tiết lộ với báo chí là họ tin rằng tình trạng rệp xuất hiện trên tàu nghiêm trọng hơn so với những gì được thừa nhận và tình trạng này kéo dài khoảng một năm, theo The Drive.

Trong đó, chuyên trang Navy Times là trang tin đầu tiên loan tin về tình trạng rệp xuất hiện trên tàu USS Connecticut. Navy Times dẫn lời một sĩ quan trên tàu tiết lộ rệp bắt đầu bị phát hiện khi USS Connecticut tham gia cuộc tập trận ở Bắc Băng Dương vào tháng 3.2020.

Tàu ngầm tối tân nhất của Mỹ thất thủ vì bị 'tấn công sinh học'
Tàu ngầm USS Connecticut

“Chúng tôi gặp phải rệp trong một năm qua. Các thủy thủ than phiền về tình trạng bị cắn. Nhiều người cảm thấy khiếp sợ về việc bị cắn”, vị sĩ quan, không muốn tiết lộ danh tính, cho hay. Vị sĩ quan còn nói rằng vị chỉ huy trên tàu lúc đầu không tin lời của thủy thủ vì “chúng tôi không có bằng chứng.

Một hạ sĩ quan cho biết tình trạng tồi tệ tới mức một số thủy thủ chấp nhận ngủ trên ghế hoặc sàn tàu để tránh bị đốt. Rệp cũng xâm nhập một số phòng nghỉ giữa ca và ít nhất một phòng của sĩ quan.

Một hạ sĩ khác cho biết việc bị rệp đốt có thể gây mất ngủ, đặt thêm gánh nặng lên cuộc sống vốn rất áp lực trên tàu ngầm. "Nếu ai đó thiếu ngủ vì bị rệp đốt, anh ta có thể ngủ quên trên bàn điều khiển và lao tàu vào một rặng đá ngầm", người này cảnh báo.

Bất chấp nhiều thủ thủ tàu Connecticut báo cáo bị rệp đốt gần như suốt năm 2020, đại tá Cynthia Fields, phát ngôn viên Lực lượng Hải quân Mặt nước Thái Bình Dương, cho biết chỉ huy tàu Connecticut chỉ báo cáo sự cố lần đầu hồi tháng 12/2020 và tới ngày 19/2 mới phát hiện rệp trên chiến hạm.

"Theo tiêu chuẩn của hải quân, việc xử lý rệp trên tàu ngầm hoặc tàu mặt nước cần bằng chứng về sự hiện diện của rệp", phát ngôn viên này cho biết. Hạ sĩ quan tàu Connecticut nói ban đầu các chỉ huy không tin báo cáo về rệp của thủy thủ do "không có bằng chứng".

Hiện không rõ tàu USS Connecticut kết thúc chuyến hải hành gần nhất và trở về cảng nhà ở bang Washington khi nào. Tàu USS Connecticut là một trong 3 chiếc tàu ngầm duy nhất thuộc lớp Seawolf, lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công mạnh nhất của hải quân Mỹ.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)