Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bất ngờ xuất hiện ở cảng gần Nga

Tàu ngầm hạt nhân USS Albany bất ngờ xuất hiện tại cảng Grotsund tại hạt Tromso, miền Bắc Na Uy, khiến người dân địa phương bất ngờ, truyền thông nước này đưa tin.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bất ngờ xuất hiện ở cảng gần Nga
Tàu ngầm USS Albany

Phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Na Uy Elisabeth Eikeland thông báo chuyến thăm của tàu USS Albany là "hoạt động tác chiến".

Người dân địa phương không được báo trước về chuyến thăm của tàu ngầm hạt nhân Mỹ là do hạn chế thông tin, bà Eikeland cho biết thêm. Bà không nêu rõ tàu USS Albany sẽ đậu tại cảng Grotsund trong bao lâu.

Động thái này được cho là đánh dấu sự thay đổi trong chính sách tiếp đón các khí tài chạy bằng năng lượng hạt nhân của Na Uy, theo NRK.

Tàu USS Albany (dài 110m) là tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles Có tổng cộng 62 tàu ngầm thuộc lớp này đã được xuất xưởng, trong đó 41 tàu đang hoạt động.

Tromso là một trong những thành phố ở Na Uy có nhiệm vụ tiếp đón tàu thuyền của các nước đồng minh. Năm ngoái, thành phố từng nhiều lần tiếp đón tàu ngầm hạt nhân Mỹ. Trước đây, quân đội Na Uy luôn báo trước cho người dân về những chuyến thăm như vậy, do dư luận địa phương lo ngại rủi ro trong trường hợp sự cố hạt nhân xảy ra.

Tromso cũng nằm khá gần hạt Finnmark của Na Uy, khu vực có biên giới bộ với  tỉnh Murmansk và bán đảo Kola của Nga.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tau-ngam-hat-nhan-my-bat-ngo-xuat-hien-o-cang-gan-nga-tintuc817651