Thế giới

Tàu đổ bộ HMS Albion đánh bại tên lửa hành trình

Với hệ thống phòng vệ tầm gần cực tối tân, tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Anh đang thăm Việt Nam đủ sức đánh bại cả tên lửa hành trình.

Sáng 3/9, tàu đổ bộ HMS Albion (L14) của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild làm trưởng đoàn đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến 6/9.

Theo lịch trình chuyến thăm được công bố, nhóm chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và Quân khu 7.

Tàu đổ bộ HMS Albion đánh bại tên lửa hành trình
Đoàn sĩ quan Việt Nam đón thủy thủ đoàn của tàu HMS Albion. Ảnh QĐND.

Với năng lực vận chuyển cực lớn của mình, HMS Albion được coi là một trong những chiếc tàu đổ bộ lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. HMS Albion có thể chở theo 67 xe thiết giáp các loại, gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger-2, 405 lính thủy quân lục chiến với đầy đủ trang bị, có thể lên đến 710 lính trong các tình huống đổ bộ cự ly gần.

Boong chìm phía đuôi tàu có thể chứa 4 tàu đổ bộ cơ khí, 2 xuồng cao tốc để triển khai và thu hồi binh lính, phương tiện chiến đấu từ tàu lên bờ và ngược lại. Sàn đáp ở đuôi tàu đủ rộng cho 2 trực thăng hạng trung cỡ CH-47 Chinook hoạt động cùng lúc. Trực thăng có nhiệm vụ triển khai nhanh binh lính, hoặc vận chuyển nhu yếu phẩm cho tàu.

Dù là tàu đổ bộ hạng nặng nhưng HMS Albion được trang bị hệ thống phòng vệ khá mạnh với 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS 20 mm, 2 pháo 20 mm, 4 súng máy hạng nặng. Vũ khí trên tàu chủ yếu dùng cho phòng thủ. Với hệ thống vũ khí này, con tàu có thể tự mình đánh chặn tên lửa hành trình chống hạm.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mỗi chuyến hải trình tại những điểm nóng, HMS Albion cũng như các tàu đổ bộ khác thường được hộ tống bởi tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ tên lửa.

Tàu được trang bị 4 máy phát điện chạy động cơ diesel cung cấp năng lượng cho 2 động cơ điện. Hệ thống động lực tiên tiến này giúp tàu hoạt động êm hơn, tiết kiệm nhiên liệu, giảm độ bộc lộ hồng ngoại.

Được biết, HMS Albion cùng với HMS Bulwark và tàu đổ bộ trực thăng HMS Ocean tạo nên bộ ba trụ cột trong sức mạnh đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh có thể di chuyển đến bất kỳ vùng biển nào trên thế giới.

Theo Đan Nguyên (Đất Việt)