Thế giới

Tàu chở thuyền viên Hàn Quốc mất tích, trực thăng tham gia cứu hộ bị rơi

Reuters dẫn lời bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết một con tàu chở sáu người Hàn Quốc đã mất tích ngoài khơi Đài Loan và chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau đó cũng gặp sự cố khi một chiếc trực thăng chở lực lượng cứu hộ cũng bị rơi khiến hai người thiệt mạng.

Tàu chở thuyền viên Hàn Quốc mất tích, trực thăng tham gia cứu hộ bị rơi
Hoạt động tìm kiếm ngoài khơi đảo Mara đang được tiến hành sau vụ trực thăng cứu hộ bị rơi. Ảnh: Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc

Các nhà chức trách thuộc cơ quan Hàng Hải Đài Loan cho biết họ đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu Kyoto 1 vào khoảng 9h50 sáng (giờ địa phương) hôm 7/4 từ một vị trí cách đảo quốc này khoảng 18 dặm (29 km) về phía tây, Reuters đưa tin.

Được biết con tàu với độ choán nước 322 tấn treo cờ Sierra Leone đang trên đường đến cảng Batam của Indonesia từ thành phố Busan của Hàn Quốc. Con tàu với 6 thành viên đều là công dân Hàn Quốc gặp sự cố khi lai dắt tàu Kyoto 2.

"Chính phủ của chúng tôi đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp và điều động một tàu tuần tra và cả máy bay trực thăng để tìm kiếm những người gặp nạn". phía Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên chiếc trực thăng cứu hộ Sikorsky S-92 của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi đảo Mara ở cực nam của Hàn Quốc cách Đài Loan 370km về phía Tây.

Hai thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, một người bị thương và một người thứ tư mất tích, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết.

Tàu chở thuyền viên Hàn Quốc mất tích, trực thăng tham gia cứu hộ bị rơi - 1
Trực thăng cứu hộ Sikorsky S-92 của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc

Park Je-soo, một quan chức bảo vệ bờ biển Jeju cho biết chiếc trực thăng đang trở về căn cứ tại đảo Jeju sau khi đưa sáu thành viên của đội cứu hộ đặc biệt đến ứng phó cho tàu Kyoto 1.

"Phi công còn sống khi được cứu, nhưng phi công phụ và nhân viên điều khiển radar đã bất tỉnh. Dù được chúng tôi cấp cứu, họ vẫn không thể tỉnh lại", ông Park nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Ông Park còn cho biết thêm, phi công còn sống đã được đưa đến bệnh viện do bị gãy xương ở nhiều chỗ, đồng thời cuộc tìm kiếm người thứ tư vẫn đang được tiến hành. Hiện có 17 tàu, gồm 7 tàu tuần tra của Tuần duyên, một tàu chiến của hải quân và các tàu cá tham gia tìm kiếm người mất tích tại khu vực.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tau-cho-thuyen-vien-han-quoc-mat-tich-truc-thang-tham-gia-cuu-ho-bi-roi-tintuc817858