Thế giới

TASS: Nga sẽ sửa chữa trực thăng Mi-17 tại Việt Nam

Hãng thông tấn TASS đưa tin, liên doanh Helitechco Việt-Nga sẽ sửa chữa dòng trực thăng Mi-17 dân sự và tiến tới là quân sự.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, liên doanh Helitechco Việt-Nga sẽ sửa chữa dòng trực thăng Mi-17 dân sự và tiến tới là quân sự.

TASS: Nga sẽ sửa chữa trực thăng Mi-17 tại Việt Nam - Ảnh 1.
Trực thăng dòng Mi được đại tu tại Helitechco. Nguồn: Helitechco

"Một số trung tâm như vậy đã được thành lập, tại Việt Nam là liên doanh Helitechco. Vào tháng 09 vừa qua, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán và trung tâm này đã được phép bảo dưỡng dòng Mi-17 phục vụ cho mục đích dân sự, cũng như thảo luận về khả năng sửa chữa trực thăng quân sự" - ông Czeczik nói.

Cũng theo ông Czeczik, thỏa thuận tương tự đang được tiến hành với nhiều quốc gia khác trong khu vực nhưng chỉ mới ở giai đoạn đầu.

TASS: Nga sẽ sửa chữa trực thăng Mi-17 tại Việt Nam - Ảnh 2.
Nguồn: Helitechco

Theo TASS, liên doanh Helitechco Việt - Nga được thành lập từ năm 1994. Kể từ đó, công ty đã sửa chữa hơn 80 trực thăng dân sự của chính phủ cũng như các hãng máy bay thương mại của Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Còn trên website chính thức (http://www.helitechco.com.vn/), công ty Helitechco giới thiệu mình là công ty hàng đầu về sửa chữa trực thăng họ Mi tại Việt Nam và khu vực.

Helitechco cung cấp nhiều dịch vụ như: đại tu máy bay, đại tu khí tài, cung cấp vật tư khí tài, cung cấp nhân lực hàng không, cải tiến khí tài hàng không và tăng giờ, tăng hạn khí tài hàng không.

Công ty hiện có trụ sở tại Sân bay Vũng Tàu, đường 30/04, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Ly Vy (Thời Đại)