Thế giới

Tập đoàn Trump sắp bị khởi tố vì các tội danh liên quan đến thuế

Tập đoàn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và người quản lý tài chính lâu năm của ông đã bị truy tố vì các tội danh liên quan tới cuộc điều tra của bang New York nhắm vào các hoạt động kinh doanh của ông Trump.

Các tội danh mà tập đoàn Trump Organisation và giám đốc tài chính Allen Weisselberg bị cáo buộc chưa được công bố, nhưng được cho là có liên quan tới thuế, AP dẫn các nguồn tin liên quan cho biết.

Tập đoàn Trump Organisation và ông Allen Weisselberg sẽ ra tòa bắt đầu từ ngày 01/07, hãng tin này cho biết thêm.

Tập đoàn Trump sắp bị khởi tố vì các tội danh liên quan đến thuế

Việc truy tố ông Allen Weisselberg và tập đoàn Trump Organisation là những động thái hình sự đầu tiên của nhà chức trách bang New York sau cuộc điều tra kéo dài hai năm của ủy viên công tố Hạt Manhattan Cyrus Vance Jr.

Cơ quan công tố đã xem xét hồ sơ thuế của ông Trump, gửi trát triệu tập hồ sơ và thẩm vấn nhân chứng, bao gồm những người thân cận với ông Trump và lãnh đạo của tập đoàn Trump Organisation.

Một bồi thẩm đoàn đã được lên danh sách để bắt đầu xem xét các bằng chứng. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho biết bà sẽ chỉ định hai luật sư làm việc với ông Cyrus Vance Jr. để điều tra hình sự, trong khi bà tiếp tục điều tra dân sự đối với ông Trump.

Cựu tổng Mỹ Donald Trump hôm 30/06 tới bang Texas thăm khu vực biên giới Mỹ - Mexico. Khi tham gia họp báo với các quan chức bang này, ông Trump không trả lời những câu hỏi của phóng viên về các cáo buộc.

Trước đó hôm 28/06 ông Trump đã chỉ trích cuộc điều tra, miêu tả văn phòng của ủy viên công tố Cyrus Vance Jr. là "thô lỗ, xấu xa và hoàn toàn định kiến" khi làm việc với các luật sư, đại diện và nhân viên của tập đoàn Trump Organisation.

Trong một thông báo chính thức, ông Trump gọi các động thái của tập đoàn là "những điều phù hợp với thông lệ của cộng đồng kinh doanh Mỹ, không hề phạm pháp", đồng thời cho rằng cuộc điều tra của Vance là "cố gắng tìm ra hành vi phạm pháp".

Các luật sư của Trump Organisation tuần trước đã trao đổi trực tuyến với cơ quan công tố hạt Manhattan nhằm thuyết phục họ không truy tố tập đoàn. Các công tố viên cho nhóm luật sư hạn chót ngày 28/06 để lập luận tránh việc tập đoàn bị truy tố.

Ron Fischetti, luật sư của Trump Organisation tuần này cho biết chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông Trump có thể nằm trong đợt truy tố lần này.

"Chưa có truy tố nào nhắm vào cựu tổng thống trong tuần này. Tôi không thể nói rằng ông ấy sẽ không gặp rắc rối nữa," Fischetti nói thêm.

Allan Weisselberg, một nhân vật thân tín lâu năm của cựu tổng thống Trump và cũng từng làm việc cho Fred Trump, cha của ông Trump, bị nhà chức trách nghi ngờ sau khi có nhiều câu hỏi liên quan tới việc con trai ông này sử dụng một căn hộ của tập đoàn Trump mà hầu như không phải trả phí.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)