Thế giới

Tập Cận Bình: 'Trung Quốc không còn đói nghèo'

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố "chiến thắng hoàn toàn" trong chiến dịch xóa nghèo cùng cực khi tham dự sự kiện đánh dấu thành tựu của đất nước.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định tình trạng nghèo đói cùng cực đã được xóa bỏ ở quốc gia 1,5 tỷ dân. Phát biểu tại sự kiện, ông Tập cho biết công cuộc xóa nghèo cùng cực ở các vùng nông thôn Trung Quốc đã "toàn thắng".

Trung Quốc hôm nay tổ chức hội nghị khen thưởng toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao huân chương, giấy chứng nhận và bằng khen cho những người góp công trong chiến dịch xóa nghèo của đất nước.

Tập Cận Bình: 'Trung Quốc không còn đói nghèo'
Toàn cảnh hội nghị khen thưởng toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm nay. Ảnh: Xinhua.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết, trong 8 năm qua, 98,99 triệu cư dân nông thôn Trung Quốc cuối cùng sống dưới mức nghèo khổ đến nay đều đã được giúp đỡ ra khỏi cảnh thiếu đói. Tổng cộng 832 quận và 128.000 làng đã được xóa khỏi danh sách nghèo. 

Theo truyền thông Trung Quốc, kể từ khi bắt đầu cải cách, 770 triệu người dân nông thôn khổ cực đã thoát đói nghèo theo tính toán mức nghèo hiện tại của Trung Quốc. Trung Quốc định nghĩa nghèo cùng cực ở nông thôn là những người thu nhập bình quân dưới 4.000 nhân dân tệ (620 USD) mỗi năm, hoặc khoảng 1,52 USD/ngày.

Theo truyền thông nước này, Trung Quốc đã đạt mục tiêu xóa nghèo cùng cực trước 10 năm so với thời hạn của Liên Hợp Quốc.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)