Thế giới

Tân tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với thủ tướng Canada đầu tiên

Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm với lãnh đạo nước ngoài đầu tiên vào 22/01 với thủ tướng Canada Justin Trudeau, Nhà Trắng thông báo hôm 20/01.

"Tôi cho rằng họ chắc chắn sẽ thảo luận về mối quan hệ quan trọng với Canada, cũng như quyết định của ông Biden về đường ống dẫn dầu Keystone mà ông ấy thông báo hôm nay," Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên.

Tân tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với thủ tướng Canada đầu tiên
Ông Biden và ông Trudeau tại Canada hồi năm 2016 (Ảnh: Politico)

Bà Psaki cũng cho biết tân tổng thống Biden có kế hoạch điện đàm với các "đối tác và đồng minh".

"Ngài ấy cảm thấy điều quan trọng là xây dựng lại các mối quan hệ và xử lý những thử thách, đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt trên thế giới," bà cho hay.

Psaki chưa cho biết gì về việc tân tổng thống Biden sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào thời điểm nào.

Trước đó, sau khi thắng cử hồi tháng 11/2020, ông Biden cũng gọi điện cho thủ tướng Canada đầu tiên.

Cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Trudeau sẽ diễn ra hai ngày sau khi tân tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp thu hồi giấy phép của đường ống dẫn dầu Keystone XL dài hơn 1.900km đưa dầu từ Canada tới Mỹ.

Đường ống dẫn dầu này trước đó bị nhiều nhóm hoạt động bảo vệ môi trường và người bản địa phản đối, và được coi là một trong những vấn đề quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà hoạt động môi trường phản đối Keystone XL do nhiên liệu lỏng mà đường ống này vận chuyển đòi hỏi quá trình xử lý cát dầu thải ra nhiều khí nhà kính hơn so với việc sản xuất từ các sản phẩm dầu truyền thống, góp phần vào hiện tượng thay đổi khí hậu.

Hồi năm 2015, tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã không cho phép thi công đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tuy vậy chỉ hai năm sau việc thi công được cho phép dưới thời cựu tổng thống Donald Trump.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)