Thế giới

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. 

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay (28/3) có cuộc gặp với Đại sứ Nhật Bản tại Seoul, ông Aiboshi Koichi thảo luận về quan hệ hai nước trong thời gian tới, và trước đó có điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YonhapNews

Tại buổi gặp Đại sứ Nhật Bản, ông Yoon Suk-yeol bày tỏ lập trường cần phải cải thiện quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai, phục hồi nhanh chóng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên như trong quá khứ và nhấn mạnh rằng điều này cần nhiều nỗ lực từ cả hai phía.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc thừa nhận còn tồn tại nhiều vấn đề bất đồng ý kiến, khó giải quyết giữa hai bên, nhưng chỉ cần cả hai phía cùng trao đổi, đối thoại một cách chân thành thì không có việc gì khó. Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. 

Đại sứ Aiboshi Koichi chúc mừng ông Yoon Suk-yeol đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cuộc điện đàm giữa tổng thống đắc cử Hàn Quốc với lãnh đạo Nhật Bản đã diễn ra trong bầu không khí tốt đẹp. 

Trước đó, ông Yoon Suk-yeol chiều ngày 25/3 đã có cuộc điện đàm kéo dài 25 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  Theo Đài KBS, trong cuộc điện đàm, ông Yoon Suk-yeol đề xuất hai bên cùng hợp tác chặt chẽ hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên, và đề cập tới việc tăng cường quan hệ hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng gần gũi, cần phát triển quan hệ một cách ổn định./.

Theo PV (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/tan-tong-thong-han-quoc-muon-cai-thien-quan-he-voi-nhat-ban-trung-quoc-post933510.vov