Thế giới

Tấn công rocket gần đại sứ quán Mỹ tại Baghdad

Một căn cứ quân sự của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã bị trúng rocket, quan chức quân đội Mỹ cho biết.

Hiện chưa rõ thương vong hay thiệt hại tài sản sau vụ tấn công, theo thông tin từ Reuters.

Tấn công rocket gần đại sứ quán Mỹ tại Baghdad
Tòa nhà đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh (Ảnh: EPA)

Đây là vụ tấn công thứ 19 nhắm vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq tính từ cuối tháng 10/2019. Sau khi vụ tấn công xảy ra, nhân chứng nhìn thấy nhiều máy bay trên bầu trời gần Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ.

Trước đó, nhiều nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn gần khu vực đại sứ quán Mỹ trong vùng xanh. Còi báo động lập tức cất lên trong Vùng Xanh sau khi những vụ nổ xảy ra.

Không có ai nhận trách nhiệm về những vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu của Mỹ tại Iraq, tuy vậy Mỹ cáo buộc các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn thuộc mạng lưới Hashed al-Shaabi gây ra.

Cuối tháng 12/2019, một vụ tấn công nhắm vào căn cứ quân sự K1 ở tỉnh Kirkuk, Iraq đã khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và nhiều binh lính khác bị thương.

Washington trả đũa vụ tấn công bằng việc không kích nhiều mục tiêu của Hashed al-Shaabi tại miền Tây Iraq khiến nhiều dân quân thiệt mạng.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)