Thế giới

Tấn công ở nhà ga Paris, nhiều người bị thương

Cảnh sát Paris đã nổ súng và "vô hiệu hóa" một đối tượng nam giới tấn công nhiều người khác tại ga tàu Gare du Nord sáng sớm 11/01 (giờ địa phương), giới chức Pháp cho biết.

Tấn công ở nhà ga Paris, nhiều người bị thương
Nhà ga Gare du Nord (Ảnh: New York Times)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin viết trên Twitter rằng "một đối tượng đã làm bị thương nhiều người tại Gare du Nord vào sáng nay".

"Đối tượng đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa," Bộ trưởng Darmanin cho biết thêm.

Hiện chưa rõ đối tượng này sử dụng loại vũ khí gì, cụ thể bao nhiêu người bị thương và động cơ vụ tấn công là gì.

Gare du Nord là một trong những ga tàu lớn nhất ở Paris, cung cấp dịch vụ cho miền Bắc nước Pháp cũng như nhiều nơi khác, cùng một ga tàu Eurostar dành cho hành khách đi tới Anh.

Trên Twitter, TER Hauts-de-France, một chi nhánh của đường sắt quốc gia Pháp phục vụ miền Bắc nước này, cho biết đối tượng "đã bị khống chế, lực lượng khẩn cấp đã can thiệp và đối tượng bị đưa đi".

Cảnh sát cho biết một hàng rào an ninh và lưu thông tàu đã bị gián đoạn, nhưng "nhà ga vẫn có thể được khai thác bình thường".

Vụ tấn công xảy ra gần ba tuần sau khi một tay súng bắn chết ba người và làm bị thương ba người khác tại một trung tâm của cộng đồng Kurd, một tiệm cắt tóc và một nhà hàng tại trung tâm Paris. Quan chức Pháp cho rằng đây là vụ tấn công có động cơ chủng tộc chống lại người nước ngoài.

Nghi phạm của vụ xả súng là một người đàn ông 69 tuổi thú nhận với cảnh sát rằng hắn "ghét người ngoại quốc". Hắn bị truy tố tội giết người và mưu đồ giết người với động cơ chủng tộc

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tan-cong-o-nha-ga-paris-nhieu-nguoi-bi-thuong-a367039.html