Thế giới

Tâm sự của bà nội 36 tuổi khiến trăm triệu dân mạng Trung Quốc sôi sục

Video đăng trên mạng xã hội của một phụ nữ về việc trở thành bà nội ở tuổi 36 làm dậy sóng dư luận Trung Quốc về các vấn đề kết hôn và sinh con sớm, thu hút hơn 240 triệu lượt xem trên Weibo.

Tâm sự của bà nội 36 tuổi khiến trăm triệu dân mạng Trung Quốc sôi sục
Video của Trương thu hút hơn 240 triệu lượt xem trên Weibo (Ảnh chụp từ video)

Hôm 11/07, người phụ nữ họ Trương đăng video trên ứng dụng Douyin cho thấy cảnh cô đang chờ đợi bên ngoài phòng sản khoa ở Nam Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), chờ đợi cháu nội ra đời.

"Chào mừng đến với cuộc sống mới. Hy vọng mọi nỗ lực sẽ là xứng đáng," Trương viết thông điệp kèm theo video.

Cha của bé sơ sinh là con lớn của Trương, năm nay 18 tuổi. Cậu bé và vợ không thể đăng ký kết hôn hợp pháp vì chưa đủ tuổi. Hiện tại luật pháp Trung Quốc quy định tuổi tối thiểu để kết hôn là 22 đối với nam giới, 20 đối với nữ giới.

Hôm 13/07, Trương đăng thêm một video, nói rằng: "Tôi đã chính thức trở thành bà nội. Tôi sinh ra vào những năm 1980, chưa có thời gian báo hiếu cha mẹ và hoàn thành bổn phận của người mẹ, và giờ tôi đã là bà nội".

"Lẽ ra lúc này tôi nên dỗ con trai bảy tuổi ngủ, nhưng giờ tôi đang phải chăm cháu nội mới sinh," Trương nói tiếp.

Video thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc, dấy lên tranh luận về việc kết hôn và sinh con ở tuổi trẻ như vậy có nên được khuyến khích hay không.

Một số ý kiến ủng hộ bà nội trẻ, cho rằng gia đình cô đã "hoàn thành nhiệm vụ" từ sớm.

"Cô ấy là người chiến thắng bởi đã hoàn tất nhiệm vụ trước kế hoạch, cô ấy là bà nội nhưng trông rất trẻ," một người viết.

Những người khác cho rằng việc kết hôn và sinh con ở độ tuổi rất trẻ không nên được khuyến khích, bởi có thể gây hại cho gia đình và xã hội.

"Cha mẹ tuổi teen hầu như không chịu được trách nhiệm nuôi con. Thật dễ đoán rằng gia đình sẽ không thể đảm bảo học hành đầy đủ, khiến họ mắc kẹt trong vòng quay nghèo khó," một người dùng bình luận.

Sau khi video được dư luận chú ý, Trương đăng thông điệp trả lời trên trang mạng Toutiao hôm 20/07, cho rằng việc trở thành bà nội ở tuổi 36 "không phải là điều đáng tự hào".

"Tôi bỏ học, bỏ nhà khi còn trẻ để đi làm tại một thành phố lớn, và tôi đã kết hôn với chồng năm 19 tuổi. Tôi đã có kế hoạch cho con ăn học đầy đủ, nhưng nó bỏ qua lời khuyên của chúng tôi và lựa chọn một con đường khác," Trương nói.

Tuy vậy, Trương cho rằng việc trở thành bà nội ở tuổi 36 "không có gì mới" tại quê hương của cô.

"Nhiều người bỏ học từ sớm thường kết hôn khi còn trẻ, nhưng họ không đăng video kể chuyện như tôi," Trương giải thích, đồng thời xin lỗi vì trở thành "tấm gương xấu" với người khác.

"Con tôi không được học hành đầy đủ là do lỗi của tôi, tôi muốn xin lỗi tất cả các bạn," cô nói.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tam-su-cua-ba-noi-36-tuoi-khien-tram-trieu-dan-mang-trung-quoc-soi-suc-tintuc833694