Thế giới

Taliban bắn chết người biểu tình cầm cờ Afghanistan

Phong trào biểu tình chống Taliban nổ ra tại nhiều thành phố ở Afghanistan, trong đó có thủ đô Kabul, trong bối cảnh nhóm này kêu gọi các tu sĩ hồi giáo vận động người dân đoàn kết.

Taliban bắn chết người biểu tình cầm cờ Afghanistan
Người biểu tình chống Taliban mang theo cờ Afghanistan (Ảnh: Reuters)

Ít nhất hai người thiệt mạng hôm 19/08 sau khi Taliban nổ súng vào đám đông người biểu tình ở thành phố Asadabad, tỉnh Kunar (Afghanistan), Al Jazeera dẫn lời các nhân chứng cho biết.

"Hàng trăm người xuống đường. Ban đầu tôi thấy sợ và không muốn đi cùng, nhưng khi tôi thấy một hàng xóm cũng tham gia, tôi cũng mang theo lá cờ ở nhà đi. Một vài người thiệt mạng và bị thương vì giẫm đạp và bị Taliban bắn," nhân chứng  Mohammed Salim nói với Reuters.

Tại Kabul, đám đông người biểu tình hô vàng "Quốc kỳ của chúng tôi, danh tính của chúng tôi," và vẫy quốc kỳ màu xanh-đỏ, theo hình ảnh được thể hiện trong video đăng tải trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương cũng đưa tin nhiều người biểu tình xé rách cờ trắng của Taliban.

Phóng viên Charlotte Bellis của Al Jazeera, đưa tin từ Kabul cho biết Taliban đã "bắn vào người dân... họ bắn một loạt đạn trong suốt một phút".

Trước đó, Taliban kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết, đồng thời đề nghị các lãnh tụ Hồi giáo ở Kabul các tỉnh thành khác thuyết phục người dân không rời đất nước.

Từ khi chiếm Kabul hôm 15/08, Taliban tỏ ra ôn hòa hơn trước, khẳng định họ muốn hòa bình, không trả thù kẻ thù quá khứ và sẽ tôn trọng quyền phụ nữ trong khuôn khổ luật Đạo hồi.

Trong thời gian năm quyền ở Afghanistan từ 1996 tới 2001, Taliban từng kiểm soát rất nghiêm ngặt quyền phụ nữ, tổ chức nhiều buổi hành hình công khai và phá hủy tượng Phật cổ.

Hôm 18/08, lính Taliban nổ súng vào đám đông người biểu tình mang cờ Afghanistan tại Jalalabad khiến ba người thiệt mạng, theo các nhân chứng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)