Thế giới

Tài xế vụ 39 thi thể trong container ở Anh nhận tội trước tòa

Tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Theo The Guardian, Maurice Robinson xuất hiện trong hình ảnh video trước Tòa án Hình sự Trung tâm London và đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Maurice Robinson được đánh giá là mắt xích quan trọng của một đường dây buôn người có quy mô toàn cầu. Đối tượng này bị bắt không lâu sau khi thi thể 39 người được tìm thấy trong chiếc xe container mà hắn lái tại hạt Essex, London (Anh).

Tài xế vụ 39 thi thể trong container ở Anh nhận tội trước tòa
Tài xế Maurice Robinson (Ảnh: Facebook)

Sau khi xác nhận danh tính và quốc tịch Anh, Robinson đã nhận tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ 01/05/2018 tới 24/10/2019. Robinson cũng thừa nhận đã nhận "tài sản do phạm tội mà có, cụ thể là tiền mặt" trong khoảng thời gian nói trên.

Maurice Robinson chưa phải biện hộ gì về những cáo buộc khác, trong đó có 39 cáo buộc ngộ sát. Đối tượng này sẽ tiếp tục bị giam giữ và sẽ hầu tòa lần tiếp theo vào ngày 13/12, theo The Guardian.

Trước đó, như tin đã đưa, cảnh sát Anh đã bắt giữ và truy tố hai đối tượng là tài xế chiếc container chở 39 người, bao gồm Maurice Robinson (25 tuổi), bị buộc tội ngộ sát, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền, cùng với Eamon Harrison (23 tuổi) bị buộc tội ngộ sát và âm mưu buôn người và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Tài xế Eamon Harrison lái chiếc container đông lạnh chở 39 người tới cảng Zeebrugge, Bỉ. Chiếc container sau đó được vận chuyển bằng phà tới Purfleet, Anh đêm 22/10. Maurice Robinson nhận container tại cảng và lái đến hạt Essex, London.

Tới khoảng 1h30 sáng 23/10, Robinson phát hiện 39 người trong container đã tử vong nên báo cho nhà chức trách.

Lực lượng chức năng cũng đang kêu gọi hai anh em Ronan và Christopher Hughes ra đầu thú để phục vụ quá trình điều tra.

Công an Việt Nam đã bắt giữ 11 đối tượng có liên quan tới các đường dây môi giới đưa lao động sang Anh trái phép, trong đó có 9 người ở Nghệ An và 2 người ở Hà Tĩnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)