Thế giới

Tài xế bus kịp sơ tán hành khách trước khi gục chết trên xe

Hu Kui, tài xế bus ở quận Úng An, tỉnh Quý Châu, qua đời trên xe do lên cơn hen suyễn hôm 11/04.

Theo thông tin báo chí Trung Quốc, Hu đã kịp dừng đỗ xe bus bên lề đường và sơ tán hành khách trước khi rơi vào trạng thái hôn mê. Tất cả các hành khách trên xe đều an toàn.

Tài xế bus kịp sơ tán hành khách trước khi gục chết trên xe
Ảnh: China Daily

Hu được con là Hu Yunfeng đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Hu Yunfeng cho biết anh nhận được điện thoại từ cha, nói rằng ông không khỏe và cần được đưa tới bệnh viện. Thời điểm Yunfeng tới hiện trường, Hu Kui đã hôn mê.

Đại diện công ty bus nơi Hu Kui làm việc cho biết đã đến thăm và chia buồn cùng gia đình tài xế.

"Cha tôi là người rất có trách nhiệm, trong cuộc sống cũng như công việc. Ông là người làm việc không biết mệt mỏi. Ngay cả lúc sắp mất, ông cũng cố gắng vì người khác và vì công ty, không muốn hành khách gặp nguy hiểm. Tôi rất tự hào về ông ấy," Yunfeng cho biết.

Năm 2017, một tài xế Trung Quốc khác là Xie Shihai đã bị lên cơn đau tim khi đang lái xe chở 10 hành khách. Tuy vậy, Xie vẫn kịp lái xe tới bến đỗ trước khi gục xuống. Hành khách đã nỗ lực sơ cứu cho Xie, nhưng sau đó tài xế này tử vong tại bệnh viện.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)