Thế giới

Tai nạn máy bay quân sự kinh hoàng ở Philippines: Số người chết đã tăng lên 50

Ít nhất 50 người, bao gồm ba thường dân dưới mặt đất, thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay của Không quân Philippines. Giới chức lo ngại số người chết sẽ còn tăng cao.

Chiếc máy bay của Không quân Philippines chở theo 96 binh lính và phi hành đoàn gặp nạn tại đảo Jolo hôm 04/07, theo giới chức nước này. Ít nhất 50 người được xác định đã thiệt mạng, bao gồm ba thường dân trên mặt đất.

Tướng Cirilito Sobejana, tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, cho bết máy bay không đáp vào đường băng khi cố gắng tiếp đất và đâm thẳng vào khu vực gần làng Bangkal ở thị trấn Patikul, vốn được coi là nơi đồn trú của nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Quân đội Philippines cho biết 42 người trên máy bay được xác định thiệt mạng, 49 người khác bị thương và 5 người vẫn còn mất tích.

"Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thêm được các nạn nhân sống sót," thiếu tướng William Gonzales, chỉ huy lực lược đặc nhiệm chung ở Julu nói.

Các quan chức quân đội cho biết ngoài ba thường dân trên mặt đất thiệt mạng, 53 người khác cũng bị thương.

Tai nạn máy bay quân sự kinh hoàng ở Philippines: Số người chết đã tăng lên 50
HIện trường vụ tai nạn máy bay ở Philippines

Được biết, binh lính trên máy bay gặp nạn đang được điều động tới Jolo để tăng cường nhân sự cho các chiến dịch của quân đội Philippines chống lại Abu Sayyaf, vốn được chính phủ Philippines coi là tổ chức khủng bố.

"Họ đang trên đường tới hỗ trợ chúng tôi chống khủng bố. Các binh sĩ có lịch báo cáo với tiểu đoàn trong ngày hôm nay," tướng Gonzales nói.

Danh tính hành khách trên chuyến bay, phi công và phi hành đoàn đều đã được xác định, giới chức địa phương cho biết. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm họp đen của máy bay.

Chiếc máy bay gặp nạn là vận tải cơ C-130 Hercules. Trên máy bay ngoài 96 người còn có 5 xe quân sự, theo giới chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết đã "yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nại, sẽ bắt đầu ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất".

Chiếc máy bay gặp nạn thực hiện chuyến bay lần đầu năm 1988, và trước đây được Không quân Mỹ sử dụng, trước khi bán lại cho Philippines hồi tháng 01 năm nay, theo Không quân Philippines.

Quân đội Philippines trong thời gian gần đây có nhiều nỗ lực hiện đại hóa các trang thiết bị đã quá cũ. Tuần trước, một chiếc trực thăng Black Hawk đã gặp tai nạn khi bay huấn luyện ban đêm, khiến 6 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ hai tháng sau khi một chiếc trực thăng chiến đấu MG-520 rơi ở miền Trung Philippines khiến phi công thiệt mạng. Hồi tháng 01, một chiếc trực thăng UH-1H cũng rơi ở miền Nam nước này, khiến bảy người chết.

Năm 2018, một chiếc C-130 của Không quân Philippines rơi xuống biển ít lâu sau khi cất cánh từ thành phố Davao, khiến 9 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách thiệt mạng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)