Thế giới

Tai nạn giao thông, 4 người Việt tử vong ở Lào và Thái Lan

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, đã có 4 người Việt tử vong do tai nạn giao thông khi đang đi làm thuê tại Lào và Thái Lan.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, đã có 4 người Việt tử vong do tai nạn giao thông khi đang đi làm thuê tại Lào và Thái Lan.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến anh anh Lương Văn Hùng tử vong - Ảnh: Facebook Quang Cường

Chiều tối ngày 7-9, trao đổi với phóng viên, ông Vy Văn Đậu, Chủ tịch UBND xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết một người dân trên địa bàn xã vừa mới tử vong khi đang đi làm thuê tại Lào. Nạn nhân là anh Lương Văn Hùng (33 tuổi), trú ở bản Canh, xã Nga My.

Trước đó, vào đêm ngày 6-9, anh Hùng cùng 1 người Việt Nam khác chưa rõ danh tính đi xe máy bị tai nạn ở Lào khiến cả 2 người tử vong ngay tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng Lào đã đưa thi thể 2 nạn nhân vào bệnh viện Saysenta ở Đonkoi chờ người thân đến giải quyết. Được biết, do hoàn cảnh của 2 nạn nhân rất khó khăn, sang Lào đi làm thuê nên cộng đồng người Việt tại Lào đang đứng ra kêu gọi quyên góp tiền đưa thi thể 2 nạn nhân về nước.

 Cộng đồng người Việt tại Lào kêu gọi đóng góp đưa thi thể nạn nhân về nước.
Cộng đồng người Việt tại Lào kêu gọi đóng góp đưa thi thể nạn nhân về nước.

Trước đó, vào ngày 2-9, trong khi đi làm thuê ở tại tỉnh tại tỉnh Rayong (Thái Lan), anh Nguyễn Văn Bình (28 tuổi, trú xóm Mỹ Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở vợ là Đậu Thị Luận (20 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lài (20 tuổi, bạn của chị Luận, cùng quê xã Xuân Lộc) thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô con đâm vào. Cú đâm mạnh khiến chị Luận và chị Lài tử vong tại chỗ. Còn anh Bình bị thương rất nặng được đưa đến BV Đa khoa ở tỉnh Rayong (Thái Lan) cấp cứu.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)