Thế giới

Tài liệu rò rỉ: Nhiều tiết lộ mới về khinh khí cầu Trung Quốc, một chiếc rơi xuống Biển Đông

Các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ biết nhiều hơn về các khinh khí cầu của Trung Quốc, bao gồm một cái mang radar có thể chụp xuyên mây trong bóng đêm.

Theo Washington Post, một phần trong các tài liệu bị rò rỉ cho biết một khinh khí cầu của Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi hồi tháng 2 được trang bị các tấm pin mặt trời đủ năng lượng để nó hoạt động xuyên đêm, bao gồm một radar có thể chụp xuyên mây kể cả khi trời tối.

Các tấm pin này có thể tạo ra tới 10.000 watt năng lượng, đủ để vận hành một hệ thống giám sát tinh vi được gọi là radar khẩu độ tổng hợp. Ngoài mây, radar này cũng có thể quan sát xuyên qua các vật liệu mỏng như các tấm bạt để hiển thị rõ vật thể bên dưới.

Tài liệu rò rỉ: Nhiều tiết lộ mới về khinh khí cầu Trung Quốc, một chiếc rơi xuống Biển Đông
Chiếc khinh khí cầu bị Mỹ bắn hạ hồi tháng 2 - Ảnh: REUTERS

Khinh khí cầu cũng có một đĩa parabol đường kính 1,2 m, một số cảm biến không xác định và có thể là một cột ăng-ten.

Theo The Guardian, các thông tin trong bộ tài liệu bị rò rỉ này cho biết có tới 4 khinh khí cầu của Trung Quốc được Mỹ biết đến.

Một khinh khí cầu đã bay qua một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Mỹ ở Thái Bình Dương, điều chưa bao giờ đượ công bố rộng rãi.

Một khinh khí cầu khác đã đâm xuống Biển Đông.

Tài liệu cũng cho biết các quan chức Mỹ gọi khinh khí cầu bị bắn rơi hồi tháng 2 là "Killeen-23"; trong khi hai cái khác được gọi là "Bulger-21 và Accardo-21", không rõ chúng có tương ứng với cái đã bay qua tàu sân bay hay cái rơi xuống Biển Đông hay không.

Một quan chức tình báo giấu tên nói với Washington Post rằng các khinh khí cầu này đã được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z và theo tên những tội phạm khét tiếng như các tên cướp Tony Accardo và Donald Killeen.

Killeen-23 là cái mang tấm pin năng lượng mặt trời và radar xuyên mây đã đề cập, trong khi Bulger-21 "có thiết bị giám sát tiên tiến, di chuyển khắp thế giới từ tháng 12-2021 đến tháng 5-2022". Accardo-21 có thiết bị tương tự và một cảm biến đặc biệt.

Lầu Năm Góc và văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối yêu cầu bình luận Washington Post và Reuters về các thông tin trên.

Theo Anh Thư (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tai-lieu-ro-ri-nhieu-tiet-lo-moi-cac-khinh-khi-cau-trung-quoc-mot-cai-roi-xuong-bien-dong-20230416082754758.htm