Thế giới

Syria tuyên bố bắn hạ hầu hết tên lửa Israel bay tới Damascus

Tối 28/2, Syria cáo buộc Israel thực hiện một vụ không kích tên lửa vào thủ đô nước này, buộc Damascus phải kích hoạt hệ thống phòng không.

Hãng thông tấn Syria SANA đã công bố những hình ảnh ghi lại hệ thống phòng không nước này chặn đứng “hành động gây hấn” được cho là của Israel vào 10h16 tối 28/2 (giờ địa phương).

"Vào lúc 22h16 ngày 28-2, kẻ thù Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trên không từ hướng cao nguyên Golan của Syria nhưng bị chiếm đóng vào một số mục tiêu trong khu vực Damascus", SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Syria tuyên bố bắn hạ hầu hết tên lửa Israel bay tới Damascus
Tên lửa phòng không Syria bắn hạ thành công các tên lửa được cho là của Israel nhắm vào thủ đô Damascus tối 28-2 - Ảnh chụp màn hình

"Phòng không của chúng ta đã đối đầu với các tên lửa và bắn hạ hầu hết chúng", nguồn tin cho biết thêm nhưng không tiết lộ thương vong.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết “đánh giá ban đầu” của ông là Iran phải chịu trách nhiệm về một vụ nổ trên một con tàu thuộc sở hữu của Israel ở Vịnh Oman hồi đầu tuần.

"Iran đang tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng và người dân Israel. Vị trí của con tàu tương đối gần Iran, làm dấy lên nghi ngờ rằng đó là do người Iran thực hiện" - ông Gantz nói, đồng thời thừa nhận Israel đang hành động "gần như hàng tuần" để ngăn chặn sự cố thủ của Iran ở Syria.

Hiện Tehran vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về cáo buộc trên.

Syria thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và cho rằng chính Israel đứng sau các cuộc tấn công này. Về phần mình, Tel Aviv hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công và tuyên bố họ chỉ nhằm mục tiêu vào lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)