Thế giới

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa'

Công nương Diana từng gây chú ý với bức ảnh bà bật khóc nghẹn ngào nhìn Thái tử Charles lên máy bay đi công tác. Tưởng rằng đó là cuộc chia ly đầy cảm động nhưng thực tế lại vô cùng đau lòng.

Công nương Diana là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên thế giới luôn được những tay săn ảnh truy lùng. Mọi nhất cử nhất động của bà đều lọt vào ống kính. Có những khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại, ghi dấu ấn lịch sử và cũng có cả những tấm hình chứa đựng sự thật đau lòng mà không phải ai cũng biết.

Trước khi kết hôn với Thái tử Charles, Công nương Diana từng gây chú ý với tấm hình bà lặng lẽ đứng ở một góc khuất bật khóc nức nở tại sân bay. Đó là vào tháng 3/1981, 4 tháng trước khi hôn lễ hoàng gia được cử hành, lúc đó Thái tử Charles có chuyến công du kéo dài 5 tuần. Khi ấy, Công nương Diana đã xuất hiện và tiễn chồng sắp cưới ở sân bay.

Vào thời điểm đó, cặp đôi dành cho nhau nụ hôn tạm biệt đầy tình cảm, Thái tử Charles nhìn vị hôn thê của mình một cách đầy lưu luyến, dường như không nỡ chia xa. Sau khi Thái tử lên máy bay, Công nương Diana được các ống kính chụp lại khoảnh khắc bà đứng khóc một mình. 

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa'

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa' - 1
Cuộc chia tay cứ ngỡ là đầy cảm động, chan chứa tình yêu thương giữa Thái tử Charles và Công nương Diana.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người cho rằng, Công nương Diana đang nhớ thương vị hôn phu của mình khi cặp đôi phải rời xa nhau trong nhiều ngày. Vào thời điểm đó, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cặp đôi hoàng gia, họ quyến luyến bên nhau không muốn rời xa. Một nhân viên khi đó kể lại: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chia tay nào cảm động đến như vậy". Đồng thời, một phụ nữ cũng chứng kiến khoảnh khắc đó cũng nói thêm rằng Diana khi đó trông rất đau khổ.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự thật lại khiến nhiều người ngỡ ngàng và cảm thấy xót thương cho Công nương Diana. Theo Express, một đoạn trong bản thu âm lời kể của Diana về cuộc hôn nhân giữa bà và Thái tử Charles do National Geographic lưu trữ, được tiết lộ nhân kỷ niệm 21 năm ngày mất của cố công nương đã giúp công chúng biết được sự thật về bức hình Công nương Diana bật khóc tại sân bay được các tay săn ảnh chụp lại.

Trong bản ghi âm, Diana nói rằng những giọt nước mắt của bà khi đó có liên quan đến Camilla Parker-Bowles. Công nương Diana cho hay: "Bạn có thể vẫn nhớ khoảnh khắc tôi mặc áo khoác đỏ khóc nức nở khi chiếc máy bay của anh ấy cất cánh. Thật ra nó chẳng liên quan gì tới anh ấy cả. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trước khi anh ấy đi".

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa' - 2
Ngay trước khi kết hôn với Thái tử Charles, Công nương Diana đã gặp phải một tình huống đau lòng.

"Anh ấy đang nói với tôi về chuyến đi thì điện thoại reo, đó là Camilla. Cô ta gọi cho anh ấy ngay trước khi Charles đi xa 5 tuần. Lúc đó tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rằng 'Mình sẽ giữ phép lịch sự hay mình vẫn cứ ở lại đó nghe?'. 

Cuối cùng, tôi nghĩ rằng tốt hơn là mình nên cư xử theo phép lịch sự và để họ nói chuyện riêng với nhau. Điều đó đã làm trái tim tôi tan nát", Công nương Diana hồi tưởng.

Có thể nói rằng, khoảnh khắc Công nương Diana bật khóc sau cuộc gọi giữa người chồng sắp cưới với bạn gái cũ Camilla cho thấy bà vô cùng đau đớn và tuyệt vọng như thế nào. Giây phút đó, Công nương Diana biết rằng mình chỉ là "người thừa" trong trái tim của Thái tử Charles và bà ở vị trí là "kẻ thứ 3" trong cuộc tình này.

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa' - 3

Rõ ràng, vào thời điểm đó, trái tim mong manh của thiếu nữ 20 tuổi chưa từng trải qua sự đời đã cảm thấy như bị bóp nghẹt và khó thở đến nhường nào. Mặc dù đã từng nghĩ tới việc hủy hôn vì bà Camilla, nhưng cuối cùng, giống như sự sắp đặt của số phận, Công nương Diana vẫn kết hôn với Thái tử Charles trong hôn lễ được hàng triệu người theo dõi và ca tụng.

Trong khi đó, có một tiết lộ khiến người hâm mộ bàng hoàng đó là việc Thái tử Charles cho biết ông từng đau khổ đắn đo có nên huỷ đám cưới với Diana hay không. Nhiều năm sau đám cưới, Thái tử Charles từng khóc vì thất vọng và nói với bạn bè của mình rằng: "Tôi rất muốn hủy đám cưới vào năm 1981. Khi tôi đính hôn, tôi đã phát hiện ra những điều sẽ xảy ra có thể khủng khiếp đến nhường nào".

Charles kể với bạn bè rằng trước khi đám cưới diễn ra, ông đã cố gắng giải thích thói quen hàng ngày của mình với Diana nhưng dường như cô không có khả năng nắm bắt những gì Charles nói. Càng tiếp xúc nhiều với Diana, Charles càng nhận ra mình đang phạm phải sai lầm to lớn.

Sự thật phía sau bức ảnh Công nương Diana bật khóc tại sân bay: Cứ ngỡ cuộc chia ly xúc động hóa ra là giây phút biết mình là 'người thừa' - 4
Cả Thái tử Charles và Công nương Diana đều nhận ra họ không sẵn sàng trong cuộc hôn nhân này.

Thái tử tuyên bố không đổ lỗi cho ai, mà do bản thân ông đã làm quen quá chóng vánh với Diana dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Cố công nương từng tiết lộ họ gặp nhau 12 lần trước khi đính hôn vào tháng 2/1981. Và điều gì đến cũng sẽ đến trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, cặp đôi cuối cùng đã ly hôn vào năm 1996. Một năm sau đó, Công nương Diana qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Pháp vào ngày 31/8/1997 kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của bông hồng nước Anh.

Nhiều người cho rằng, giá như vào thời điểm đó, Công nương Diana dũng cảm thoát ra khỏi người đàn ông không dành tình yêu cho mình và Thái tử Charles cũng dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân gượng ép này thì có lẽ họ đã có cái kết trọn vẹn cho riêng mình.

Theo Diệp Lục (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/su-that-phia-sau-buc-anh-cong-nuong-diana-bat-khoc-tai-san-bay-cu-ngo-cuoc-chia-ly-xuc-dong-hoa-ra-la-giay-phut-biet-minh-la-nguoi-thua-2220201950415356.htm