Thế giới

Su-24 Nga đang "đi dạo" khi bị máy bay TNK bắn hạ?

Không có gì ngạc nhiên khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi bên đều có quan điểm riêng trong vụ Su-24 bị bắn rơi, nhưng nếu nhìn kĩ vào các con số sẽ thấy những điểm khó hiểu.

Không có gì ngạc nhiên khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi bên đều có quan điểm riêng trong vụ Su-24 bị bắn rơi, nhưng nếu nhìn kĩ vào các con số sẽ thấy những điểm khó hiểu.

Nội dung bức thư Thổ Nhĩ Kỳ gửi đến LHQ được WikiLeaks tiết lộ

Trong đó, đáng chú ý, đoạn bôi đậm viết: "Bỏ qua những lời cảnh báo, cả 2 chiếc [Su-24] này, tại độ cao 19.000 feet (~5.800m), đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ với độ sâu 1,36 dặm (~2,2 km) và độ dài 1,15 dặm (~1.85 km), trong khoảng thời gian 17 giây, vào lúc 9h24'05'', giờ địa phương.

Tạm thời chưa nói đến chuyện liệu Thổ Nhĩ Kỳ có quá nóng vội khi chỉ mới 17 giây, họ đã khai hỏa vào Su-24 hay không, nhưng hãy nhìn kĩ vào những số liệu từ phía Ankara.

WikiLeaks đã tinh ý chỉ ra rằng, nếu để ý kĩ, phía Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Su-24 di chuyển được 1,85 km trong 17 giây. Nếu nhân lên ta sẽ tính được vận tốc của Su-24 khi đó là 391 km/h.

Con số này không ổn.

Tốc độ tối đa của Su-24 là 1.320 km/h. Như vậy, nếu những số liệu bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là chính xác, thì khi đó Su-24 đang di chuyển với tốc độ theo kiểu... "đi dạo".

Trong khi đó, nếu Su-24 bay với tốc độ bình thường, thì phải chăng khoảng thời gian 17 giây kia đúng hơn phải là 5 giây? Hay thậm chí còn ngắn hơn thế?
 
>> Ngoại trưởng Lavrov: Mối đe dọa khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ không ít hơn ở Ai Cập
>> Putin cảnh báo "hậu quả bi thảm" sau vụ Su-24 bị bắn rơi
>> Trực thăng Nga tìm kiếm phi công Su-24 lại bị tấn công

Theo Đức Huy (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)