Thế giới

Sốc: Lầu Năm Góc xác nhận ảnh chụp UFO lởn vởn trên đầu chiến hạm là có thật

Những bức ảnh được cho là rò rỉ từ một cuộc điều tra chính thức về các vật thể bay không xác định, hiện đang trong quá trình củng cố chứng cứ để đưa ra trước Quốc hội Mỹ vào tháng 06 tới.

Lầu Năm Góc xác nhận những bức ảnh chụp các vật thể bay không xác định (UFO) bay trên một các tàu chiến của Hải quân Mỹ tại California là có thật, và được chụp bởi nhân sự của Hải quân Mỹ, theo các báo cáo.

Những bức ảnh này được cho là rò rỉ từ một cuộc điều tra chính thức về các vật thể bay không xác định, đang trong quá trình củng cố chứng cứ để đưa ra trước Quốc hội Mỹ vào tháng 06 tới.

Sốc: Lầu Năm Góc xác nhận ảnh chụp UFO lởn vởn trên đầu chiến hạm là có thật
Vật thể bay không xác định (UFO) di chuyển phía trên tàu chiến Mỹ (Ảnh chụp từ video)

Theo trang tin Mystery Wire, các bức ảnh, được nhà làm phim Jeremy Corbell thu thập, cho thấy bốn tàu Mỹ bên ngoài bờ biển California hồi năm 2019.

Một bức ảnh chụp một vật thể hình kim tự tháp và những vật thể khác được liệt kê là "chưa thể xác định".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc trong một tuyên bố cho biết: "Tôi có thể xác nhận những bức ảnh và video được nhắc tới đã được chụp bởi nhân sự Hải quân. Lực lượng Chuyên trách về Hiện tượng Vật thể bay Không xác định đã xem xét những vụ việc này trong cuộc điều tra của họ".

Tháng trước, trang mạng The Drive đưa tin các tàu chiến Mỹ chứng kiến nhiều vật thể bay "triển khai những pha bay lượn liều lĩnh" gần một căn cứ quân sự nhạy cảm.

Trong vụ việc hồi tháng 07/2019, các tàu chiến được cho là không thể xác định những vật thể bay không người lái này, trong khi nhân chứng cũng không đưa ra lý giải nào hợp lý.

Truyền thông Mỹ và Anh gần đây đưa tin Mỹ thu thập nhiều chứng cứ bí mật cho thấy UFO có hành động khó giải thích, được cho là bao gồm việc vượt qua rào cản âm thanh mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh, hay thực hiện những pha bay lượn mà công nghệ của con người gần như không thể thực hiện được.

John Ratcliffe, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump đưa ra những tuyên bố kể trên, trước khi báo cáo về "hiện tượng bay không xác định" được công bố.

Ratcliffe cho rằng đã có nhiều vụ việc kỳ lạ được chứng kiến trên toàn thế giới mà tới nay giới lãnh đạo quân sự chưa thể giải thích.

Lầu Năm Góc trong tháng 06 sẽ công bố một báo cáo bao gồm nhiều chi tiết liên quan tới các vụ việc kể trên, ông cho hay.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)