Thế giới

Sốc: Bệnh viện Ấn Độ ngắt bình oxy, 22 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch suýt chết

Chủ một bệnh viện ở thành phố Arga, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) xuất hiện trong một video nói về việc ngắt nguồn oxy của cơ sở y tế này, khiến 22 bệnh nhân bị khó thở và "trở nên tím tái", trong một động thái mà ông này mô tả là "diễn tập giả định".

Vụ việc được cho là xảy ra hôm 27/04, trong bối cảnh Ấn Độ trải qua khủng hoảng thiếu oxy y tế trầm trọng do số ca nhập viện vì Covid-19 tăng cao.

Chủ bệnh viện Paras ở thành phố Arga xuất hiện trong một đoạn video nói rằng bệnh viện đã hết oxy y tế và họ không thể tìm kiếm nguồn cung bổ sung.

Ông này cho biết giới chức bệnh viện đã "xác định" 22 bệnh nhân mà họ cho là "sẽ không qua khỏi" và ngắt nguồn oxy của họ trong 5 phút. Họ mô tả đây là "một cuộc diễn tập giả định".

Video ông chủ bệnh viện nói về vụ việc này được quay một ngày sau đó, theo truyền thông Ấn Độ.

Sốc: Bệnh viện Ấn Độ ngắt bình oxy, 22 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch suýt chết
Ảnh minh họa: Reuters

"Chúng tôi được thông báo rằng ngay cả ngài thủ hiến cũng không tìm được oxy, do đó nên cho bệnh nhân xuất viện," Arinjay Jain, chủ bệnh viện không lộ mặt trong video nói.

"Chúng tôi đã tư vấn cho các gia đình. Một số người lắng nghe ý kiến của chúng tôi, nhưng nhiều người khác nói họ không muốn rời bệnh viện. Tôi nói được rồi, hãy diễn tập giả định. Chúng ta sẽ biết ai sẽ qua đời và ai sống sót," ông này nói thêm.

"Chúng tôi đã làm như vậy lúc 7 giờ sáng. Một cuộc diễn tập giả định được tiến hành. Không ai biết cả. Chúng tôi xác định 22 bệnh nhân. Chúng tôi nhận ra họ sẽ chết. Vụ việc kéo dài trong 5 phút. Họ bắt đầu tím tái," Arinjay Jain cho biết.

Sau khi đoạn clip thu hút sự chú ý của dư luận, Jain nói với truyền thông Ấn Độ rằng các tuyên bố của ông đã bị hiểu lầm, và thực chất bệnh viện đã nỗ lực sử dụng oxy "khôn khéo", theo khuyến nghị của chính quyền địa phương.

"Chúng tôi cũng nhận được chỉ dẫn từ chính quyền về việc sử dụng oxy khôn khéo và thận trọng. Trong tuần thứ ba của tháng 04, chúng tôi phân loại các bệnh nhân được sử dụng oxy lưu lượng cao và lưu lượng thấp," ông này giải thích.

"Chúng tôi phải tìm hiểu các bệnh nhân phụ thuộc oxy như thế nào để hiểu có thể xử lý tình huống ra sao nếu oxy thiếu hụt hay hết nguồn cung... Diễn tập giả định nghĩa là tìm hiểu các tình huống trước khi gặp phải vấn đề, để hiểu cần phải làm gì trong lúc khẩn cấp," Jain nói thêm.

"Chúng tôi đã phân loại bệnh nhân... chúng tôi phân loại bệnh nhân Covid-19 để xem xét mỗi bệnh nhân cần bao nhiêu oxy... Giả định diễn tập không phải là ngắt nguồn oxy của bệnh nhân. Chúng tôi không làm điều đó. Trong video tôi không nói rõ điều này. Tôi nói cuộc diễn tập diễn ra lúc 7 giờ sáng. Các bệnh nhân khi đó đã được tách riêng," ông này cho biết trong một thông báo.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết trong ngày xảy ra vụ việc, không có bệnh nhân nào ở bệnh viện Paras qua đời do thiếu oxy. Tuy vậy, một cuộc điều tra vẫn sẽ được tiến hành.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)