Thế giới

Sơ tán hàng chục nghìn người dân sau vụ nổ nhà máy hóa chất tại Mỹ

Ngày 27/11, giới chức Mỹ tại 4 thị trấn thuộc bang Texas đã yêu cầu sơ tán khẩn cấp cư dân sau vụ nổ tại nhà máy hóa chất TPC Group ở thành phố Port Neches khiến 3 người bị thương.

Sơ tán hàng chục nghìn người dân sau vụ nổ nhà máy hóa chất tại Mỹ
 Nhà máy hóa chất ở Texas bốc cháy trong đêm.

Vụ nổ đã gây ra một đám cháy lớn trong suốt 12 giờ, ước tính khoảng 60.000 người dân trong bán kính 6.4km đã được yêu cầu di tản.

Người dân vùng lân cận cho biết, trước đó vào rạng sáng 27/11 (giờ địa phương), một tiếng nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy hóa chất TPC, nơi có 175 công nhân làm việc. Vụ nổ khiến 3 công nhân bị thương, một cư dân cho biết nhiều mảnh vỡ đã rơi xuống, trần nhà của một số gia đình đã bị sập.

Một vụ nổ thứ 2 xảy ra khoảng 12 giờ sau đó dẫn đến việc nhà chức trách buộc phải di tản người dân bởi các quan chức cho biết không có cách nào để biết ngọn lửa sẽ cháy trong bao lâu.

Được biết nhà máy hóa chất bị cháy là nhà máy chuyên xử lý hóa dầu được sử dụng để sản xuất cao su tổng hợp và nhựa. 

QT (Nguoiduatin.vn)