Thế giới

Số người chết vì virus Vũ Hán đã lên 258 người, gần 12.000 người nhiễm bệnh, các nước siết chặt di chuyển của hành khách đến từ Trung Quốc

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài phạm vi Trung Quốc cũng xác nhận đã có những trường hợp nhiễm virus, trải rộng từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông... Anh Quốc mới đây cũng đã phát hiện ra 2 trường hợp đầu tiên vào ngày 31/1.

1 ngày sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC), thống kê mới nhất từ Trung Quốc tiếp tục cho thấy tình hình dịch viêm phổi do virus 2019-nCov gây ra đang diễn biến hết sức căng thẳng.

Chính phủ Trung Quốc mới đây thông báo có thêm 45 trường hợp nữa tử vong tại tỉnh Hồ Bắc - nơi khởi phát dịch bệnh, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lần này trên toàn Trung Quốc lên con số 258 người. Ngoài ra số lượng các ca xác nhận nhiễm virus cũng tiếp tục tăng mạnh. Hiện tại, tổng số trường hợp mắc bệnh là 11.791 người.

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài phạm vi Trung Quốc cũng xác nhận đã có những trường hợp nhiễm virus, trải rộng từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông... Anh Quốc mới đây cũng đã phát hiện ra 2 trường hợp đầu tiên vào ngày 31/1.

Số người chết vì virus Vũ Hán đã lên 258 người, gần 12.000 người nhiễm bệnh, các nước siết chặt di chuyển của hành khách đến từ Trung Quốc

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các quốc gia đang ban hành chính sách siết chặt di chuyển và nhập cảnh. Ngày 31/1, tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh đình chỉ việc nhập cảnh đối với mọi người nước ngoài đã từng đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần qua, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Ngoài ra, tất cả các công dân Hoa Kỳ đến Trung Quốc sẽ bị cách ly 14 ngày sau khi trở về. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất, đó là "Không tới Trung Quốc".

Chia sẻ ngày 31/1 vừa qua, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết đất nước hoàn toàn "tự tin và đủ khả năng" để giải quyết cuộc chiến chống lại virus.

"Kể từ khi dịch bệnh virus corona nổ ra, chính phủ Trung Quốc đã và đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát với tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất." - trích lời Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của bộ. "Rất nhiều biện pháp thậm chí còn vượt trên cả yêu cầu trong luật y tế quốc tế." 

Theo J.D (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/so-nguoi-chet-vi-virus-vu-han-da-len-258-nguoi-gan-12000-nguoi-nhiem-benh-cac-nuoc-siet-chat-di-chuyen-cua-hanh-khach-den-tu-trung-quoc-22020129588509.htm