Thế giới

Số người chết vì đứt cáp treo Italy tăng lên 14

Sau nửa ngày giành giật sự sống cho hai đứa trẻ bị thương trong vụ rơi cabin cáp treo ở thị trấn Stresa, bác sĩ thông báo một em đã qua đời, nâng tổng số người chết lên 14, còn một em vẫn nguy kịch.

Số người chết vì đứt cáp treo Italy tăng lên 14
Đội cứu hộ tiếp cận khu vực cabin cáp treo bị rơi trên núi Stresa-Mottarone chiều 23/5. Ảnh: AP.

Theo thị trưởng Stresa, Marcella Severino, các kỹ sư tin rằng vụ tai nạn gần đỉnh núi cao 1,5 km so với mực nước biển xảy ra vào trưa 23/5 là do một trong những sợi dây cáp bị đứt, khiến cabin bị lộn nhiều vòng cho đến khi va vào vài cái cây, một cột tháp và sau đó rơi xuống đất từ độ cao 20 m.

13 hành khách đã thiệt mạng ngay lập tức, trong khi hai đứa trẻ 5 và 9 tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi Regina Margherita ở Turin. Đến tối cùng ngày, phát ngôn viên của bệnh viện, Pier Paolo Berra, tuyên bố một trong hai em đã qua đời sau nhiều lần các bác sĩ hồi sức tim phổi nhưng không thành công. Berra nói: "Chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa". Ngoài ra, nhà chức trách cho biết thêm rằng em bé còn lại bị gãy xương và vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Số người chết vì đứt cáp treo Italy tăng lên 14 - 1
Cabin cáp treo nát nhàu sau vụ tai nạn. Ảnh: AP.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cabin cáp treo dúm dó sau khi rơi xuống khu rừng thông rậm rạp gần đỉnh Mottarone, nhìn ra hồ Maggiore - một điểm du lịch nổi tiếng trong vùng.

Thủ tướng Italy, Mario Draghi, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và "đặc biệt hướng tâm trí tới những người bị thương", trong khi Bộ trưởng Giao thông Enrico Giovannini mô tả vụ tai nạn là một "thảm kịch khủng khiếp".

Số người chết vì đứt cáp treo Italy tăng lên 14 - 2
Nhân viên cứu hộ đưa người bị thương sau tai nạn đứt cáp treo tới bệnh viện ở Turin. Ảnh: EPA.

Phát ngôn viên của dịch vụ cứu hộ Alpine, Walter Milan, cho biết tai nạn xảy ra cách cột tháp cuối cùng khoảng 1 km, một điểm mà các dây cáp đặc biệt cao so với mặt đất. Milan nói với RaiNews24: "Đó là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Đội cứu hộ được gọi đến sau 12 giờ trưa và cáp treo đã rơi từ điểm rất cao, hiện nằm bẹp dúm trong khu rừng bên dưới".

Cáp treo Stresa-Mottarone đã hoạt động trong nhiều năm nay, đưa hàng nghìn khách du lịch từ thị trấn lên đỉnh núi ngắm cảnh mỗi năm. Mỗi chuyến đi cáp treo kéo dài khoảng 20 phút và một cabin có thể chở tới 40 khách. Nó được cải tạo vào năm 2016 và mới được mở lại gần đây sau Covid-19.

Số người chết vì đứt cáp treo Italy tăng lên 14 - 3
Điểm rơi của cabin cáp treo gần đỉnh núi Alpyland. Đồ hoạ: Mail.

Đây có thể là thảm hoạ cáp treo tồi tệ nhất của Italy kể từ năm 1998, sau khi một máy bay phản lực của Mỹ bay là là cắt qua dây cáp của thang máy trượt tuyết tại Cavalese khiến 20 người thiệt mạng.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/so-nguoi-chet-vi-dut-cap-treo-italy-tang-len-14-4282878.html