Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000

Theo thống kê của Đại học John Hopkins, tính tới tối 27/05 (giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận 100.047 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất thế giới.

Hơn 5,6 triệu người đã nhiễm bệnh trên toàn cầu, trong đó số ca nhiễm của Mỹ chiếm khoảng 30%.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000
Ảnh minh họa: Reuters

Anh là nước có số trường hợp tử vong cao thứ hai vì Covid-19, theo thống kê của Đại học John Hopkins. Tính tới hết ngày 27/05, nước này đã ghi nhận 37.542 người chết.

Brazil là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới, với 391.222 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi Nga đứng ở vị trí thứ ba với 370.680 ca nhiễm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyến khích thống đốc các bang mở cửa trở lại để hồi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Trong ba tháng đầu năm 2020, GDP của Mỹ đã giảm 4,8%, cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, khoảng 38,6 triệu người Mỹ đã mất việc làm chỉ trong 9 tuần. Tỷ lệ mất việc làm đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, tuy vậy vẫn ở mức cao chưa từng thấy sau thời kỳ Đại Khủng hoảng.

Hầu hết các bang tại Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch bệnh trong những ngày gần đây.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)