Thế giới

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt 500.000

Số trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt 500.000 vào ngày 21/02, theo dữ liệu của NBC News.

Covid-19 đã khiến hơn 2,46 triệu người tử vong trên thế giới, theo dữ liệu do Đại học Johns Hopkins tổng hợp. Khoảng 20% số trường hợp tử vong được ghi nhận tại Mỹ, dù nước này chỉ chiếm chưa đến 5% dân số thế giới.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt 500.000
Ảnh minh họa: New York Times

Thống kê của hãng NBC News cho thấy đã có khoảng 500.700 người đã tử vong vì Covid-19 ở Mỹ, tính tới đêm 21/02. Con số này ngang với dân số các thành phố Atlanta và Sacramento.

Mỹ đã ghi nhận hơn 28,2 triệu ca nhiễm, theo NBC News. Số ca nhiễm mới trung bình đã giảm trong những ngày gần đây. Hôm 12/02, con số này lần đầu trong nhiều tháng giảm xuống dưới 100.000.

Các chuyên gia y tế và quan chức chính phủ cho biết các biện pháp phòng ngừa cần được duy trì để giảm sự lây lan của virus.

"Chúng ta vẫn ghi nhận khoảng 100.000 ca nhiễm và 1.500-3.500 trường hợp tử vong mỗi ngày. Số ca nhiễm đã tăng hơn 2,5 lần so với những gì chúng ta chứng kiến hồi mùa hè," Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 21/02 nói với NBC News.

"Việc các con số giảm dần là đáng khích lệ, tuy vậy chúng giảm từ mức rất cao," bà Walensky nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)