Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt 3.000, tổng số bệnh nhân gấp đôi Trung Quốc

Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 3.000 vào đêm 30/03, vượt qua số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001.

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, Mỹ cũng đã ghi nhận 163.429 ca nhiễm Covid-19, gấp đôi Trung Quốc.

Bang New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với hơn 67.300 ca nhiễm và 1.228 trường hợp tử vong. Tại thành phố new York, 914 người được xác định đã chết vì Covid-19.

Trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001, 2.977 người đã thiệt mạng, bao gồm 2.753 người tại thành phố New York, 184 người tại Washington D.C. và 40 người trên chuyến bay United Airlines 93 rơi xuống mặt đất ở bang Pennsylvania.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt 3.000, tổng số bệnh nhân gấp đôi Trung Quốc

Theo cảnh của giới chuyên gia, với việc tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạo như hiện nay, số người tử vong và số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Với hơn 163.000 bệnh nhân, Mỹ là nước ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trên Thế giới hiện nay, tiếp theo là Italy (hơn 101.000), Tây Ban Nha (hơn 85.000) và Trung Quốc đại lục (hơn 81.000). Italy hiện đã ghi nhận gần 11.600 trường hợp tử vong, trong khi Tây Ban Nha có 7.340 và Trung Quốc có 3.305 người chết vì căn bệnh.

Trước việc các cơ sở y tế trên địa bàn đang có dấu hiện quá tải, New York đã cho xây dựng các bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm. Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở New York và Công binh Lục quân Mỹ cũng đã xây bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Javits, chuyển đổi khán phòng thành bệnh viện 1.000 giường bệnh.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều tài hải quân Comfort tới khu vực này để tiếp nhận bệnh nhân không nhiễm Covid-19.

Tuy vậy, New York cũng như nhiều thành phố khác ở Mỹ vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu thốn trang thiết bị bảo hộ, bao gồm găng tay, trang phục, khẩu trang N95 cho nhân viên y tế trong những tuần tới.

"Chúng tôi cần trang phục, găng tay, khẩu trang, chúng tôi cần thêm máy thở," bác sĩ Arabia Mollette tại Trung tâm Y tế Đại học Brookdale nói với CNN. "Chúng tôi cần thêm các khu vực để điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi cần hỗ trợ tâm lý".

Các vùng dịch bệnh phức tạp khác ngoài New York bao gồm Louisiana với hơn 4.000 ca nhiễm và 185 trường hợp tử vng, Florida với 5.600 ca, 63 người chết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)