Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ cao nhất từ trước tới nay, hơn 400.000 người đã mắc bệnh

Trong vòng 24 giờ, Mỹ đã ghi nhận thêm 1.858 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Theo số liệu mới nhất được Đại học Johns Hopkins cập nhật, chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua Mỹ đã ghi nhận thêm 1.858 trường hợp tử vong vì Covid-19, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Như vậy, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 12.854 người chết vì căn bệnh, cao hơn so với đại dịch cúm H1N1 năm 2009.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ cao nhất từ trước tới nay, hơn 400.000 người đã mắc bệnh
Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ cũng xác nhận thêm hơn 19.000 bệnh nhân mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này vượt mức 400.000.

Bang New York vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với hơn 142.000 ca nhiễm và 5.489 trường hợp tử vong. Chỉ trong 24 giờ vừa qua, thành phố New York đã ghi nhận hơn 800 người chết vì Covid-19, theo giới chức y tế.

Tuy số ca tử vong tăng cao, nhưng chính quyền bang New York cho rằng dựa trên dữ liệu về ca nhiễm, có thể dịch bệnh đã đạt tới đỉnh tại địa phương này. Dù vậy, nhà chức trách vẫn cảnh báo người dân cần nghiêm túc tuân thủ khuyến nghị về các biện pháp cách ly xã hội.

"Chúng ta cần phải thông minh, cần phải đảm bảo an toàn. Hãy làm vậy bằng cách ở nhà," thống đốc bang New York Andrew Cuomo phát biểu trước người dân.

Tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại một số bang khác. New Jersey đã có hơn 44.400 ca nhiễm, hơn 1.200 trường hợp tử vong, trong khi Michigan ghi nhận 18.970 ca với 845 người chết. Tại California, hơn 17.500 người đã nhiễm virus, trong đó có 447 người chết.

Không ít chuyên gia cho rằng những dữ liệu nói trên chưa phản ánh đúng tình hình dịch bệnh tại Mỹ, do không bao gồm số liệu về các bệnh nhân tử vong tại viện dưỡng lão hay ở nhà riêng, nhưng không được xét nghiệm. Tuy vậy, nhà chức trách New York cho biết họ sẽ bổ sung dữ liệu về các trường hợp này trong các báo cáo sắp tới.

Dù số ca nhiễm và trường hợp tử vong vẫn tăng cao, nhưng quan chức y tế Mỹ tin rằng tốc độ lây lan của virus đang chậm lại, nhất là tại các địa phương tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp cách ly xã hội.

Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams đánh giá rằng đa số người Mỹ "đang làm những điều đúng đắn" khi ở nhà và làm theo những hướng dẫn phòng chống dịch bệnh của cơ quan y tế.

"Tôi thấy các biện pháp phòng chống đang phát huy tác dụng," ông Adams cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)