Thế giới

Số người chết vì Covid-19 ở Italy một lần nữa tăng kỷ lục

Ngay sau một này lập kỷ lục về số người chết, đến hôm nay số nạn nhân không qua khỏi bởi nCoV tại Italy một lần nữa ghi nhận cột mốc mới, tăng thêm 196 ca, lên 827 người.

Số người chết vì Covid-19 ở Italy một lần nữa tăng kỷ lục
Số người tử vong vì Covid-19 ở Italia bất chấp các biện pháp mạnh từ chính phủ nước này.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy hôm 11/3 cho hay số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua tăng thêm 196 ca, tăng 31% so với một ngày trước đó, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên 827 ca. Đây là ngày có nhiều người chết vì Covid-19 nhất tại Italia kể từ khi dịch bùng phát hôm 21/2.

Trước đó một ngày, 10/3, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này tăng 168 ca lên 631 ca.

Số ca mắc mới và số người tử vong vì Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó quyết liệt của chính phủ, trong đó có việc phong tỏa toàn bộ đất nước với hơn 60 triệu dân bắt đầu từ ngày 10/3.

Bùng phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc cuối năm ngoái, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 122 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 126.000 người nhiễm, hơn 4.600 người chết trên khắp thế giới.

PTH (Nguoiduatin.vn)