Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số người chết vì Covid-19 ở Italy lại tăng kỷ lục thêm gần 800

Nhà chức trách Italy hôm 21/03 thông báo ghi nhận thêm 793 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, cao nhất từ trước tới nay. Tổng số người chết vì căn bệnh tại nước này đã tăng lên 4.825.

Số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tăng thêm 6.557 lên 53.578, theo nhà chức trách.

Số trường hợp tử vong ở vùng Lombardy đã lên tới hơn 3.000. Miền Bắc Italy là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Số ca tử vong tại đây chiếm khoảng 2/3 cả nước.

Số người chết vì Covid-19 ở Italy lại tăng kỷ lục thêm gần 800
Ảnh minh họa: APF/Getty Images

Chính phủ Italy hôm 12/03 đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc, cấm các hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng và đóng hầu hết các cửa hàng.

Lực lượng cảnh sát đã được huy động trên đường phố thủ đô Roma hôm 21/03, kiểm tra giấy tờ và phạt những người ra khỏi nhà mà không có lý do chính đáng.

Các công viên, bãi biển đều đã đóng cửa. Chính quyền thành phố Rome cũng cho biết có thể sẽ kéo dài đóng cửa trường học cho tới những tháng Hè.

Số liệu được công bố hôm 21/03 cho thấy các trường hợp tử vong hầu hết được ghi nhận ở miền Bắc, nơi hệ thống y tế được đánh giá tốt bậc nhất châu Âu đang có dấu hiệu quá tải nghiêm trọng.

Tỷ lệ tử vong của Covid-19 được ghi nhận ở Italy vào khoảng 8,6%, cao hơn nhiều so với một số nước khác.

Các chuyên gia y tế cho rằng lý do là bởi dân số già ở Italy chiếm tỷ lệ khá cao. Đại đa số những trường hợp tử vong tại nước này đều là người cao tuổi có ít nhất một bệnh nền.

Theo thông tin của Ủy ban Y tế Quốc gia Italy, độ tuổi trung bình của 3.200 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại nước này là 78,5. Khoảng 49% trong số này có ít nhất ba bệnh nền. Chỉ 1,2% số ca tử vong không có bệnh nền.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)