Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số người chết vì Covid-19 ở Đức vượt 2.100

Thêm 246 người chết vì Covid-19 tại Đức trong 24 giờ qua, nâng số ca tử vong lên 2.107 trong tổng số hơn 108.000 người nhiễm.

Thống kê từ Cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức (RKI) cho biết, đơn vị này trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 4.974 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc tại nước này lên 108.202.

Với những con số mới cập nhật, Đức đã vượt qua Pháp và trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italy.

Sau 4 ngày giảm liên tục, số người nhiễm Covid-19 mới tại Đức đã tăng trở lại trong 3 ngày liên tiếp. Dù vậy, Giám đốc RKI Lothar Wieler cho rằng các biện pháp hạn chế Covid-19 bước đầu đã có hiệu quả.

Số người chết vì Covid-19 ở Đức vượt 2.100

Song ông Lothar Wieler cũng khuyến cáo cần tiếp tục duy trì "hạn chế cộng đồng", kêu gọi dân chúng tuân thủ các biện pháp ứng phó dịch của chính phủ.

Lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh thiết yếu, gồm nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và các hoạt động giải trí tại Đức được kéo dài ít nhất đến ngày 20/4.

Trong thời gian này người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài nếu có lý do đặc biệt, bị cấm tập trung quá hai người và phải luôn giữ khoảng cách 1,5 m với người khác. Những người vi phạm sẽ bị phạt tiền.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)