Thế giới

Số người chết vì bão, sạt lở đất ở Philippines tăng lên 126

Số người chết vì cơn bão sau Giáng sinh ở Philippines tiếp tục tăng, nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn gây sạt lở đất.

Số người chết vì bão, sạt lở đất ở Philippines tăng lên 126
Đội cứu hộ mang xẻng và cuốc đào qua lớp đất đá sạt lở tìm kiếm nạn nhân ở Camarines Sur, trung tâm Bicol hôm 1/1. Ảnh: ABS.

Cơn bão Usman tấn công các đảo ở miền trung và đông Philippines hôm 29/12/2018 gây lũ lụt và lở đất, khiến 126 người thiệt mạng ở vùng miền núi Bicol, đông nam Manila, giới chức Philippines hôm nay thông báo.

Theo PV, tuy khu vực Bicol thường bị bão tấn công, Usman có sức gió không lớn và không bị coi là "siêu bão" nên nhiều người dân đã chủ quan và không có các biện pháp đề phòng cần thiết. Nhiều người miễn cưỡng đi sơ tán trong dịp Giáng sinh.

"Chỉ trong hai ngày, Usman đã trút xuống lượng mưa tương đương một tháng xuống Bicol", phát ngôn viên cơ quan thảm họa quốc gia Edgar Posadas cho hay, nhắc tới cơn bão đã suy yếu thành áp thấp. "Chúng tôi vẫn đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm và khôi phục, nhưng bùn và mặt đất không ổn định gây thách thức lớn".

Hơn 152.000 người phải sơ tán vì bão, 75 người bị thương. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới thăm khu vực bị bão ảnh hưởng hôm 4/1 và kêu gọi các quan chức xây dựng trung tâm sơ tán thay vì sử dụng các trường học làm nơi trú ẩn.

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão tấn công Philippines, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Bão Hải Yến năm 2013 là cơn bão gây thiệt hại về người nhiều nhất, với hơn 7.360 người chết hoặc mất tích dọc miền trung nước này.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)