Thế giới

Số người chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut tăng lên 190

Số người chết trong vụ nổ tại cảng Beirut hôm 04/08 đã tăng lên 190, ngoài ra có 6.500 người bị thương và 7 người hiện đang mất tích, theo thông tin của giới chức Lebanon.

Giới chức Lebanon hiện vẫn đang điều tra điều gì đã khiến lượng chât hóa học dễ cháy nổ được cất giữ tại một nhà kho tại bến cảng Beirut bắt lửa và phát nổ, gây ra thảm họa nghiêm trọng tàn phá thành phố.

Số người chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Beirut tăng lên 190

Quân đội Lebanon hôm 29/08 cho biết bảy người hiện vẫn đang mát tích, trong đó có ba người Lebanon, ba người Syria và một người Ai Cập. Hiện vẫn chưa rõ có phải một số người đã được tìm thấy hay không.

Vụ nổ tại bến cảng Beirut đã khiến 300.000 người mất nhà cửa, gây thiệt hại trực tiếp 15 tỷ USD, theo báo cáo được công bố hôm 30/08.

Khoảng 50.000 ngôi nhà, chín bệnh viện lớn và 178 trường học đã bị phá hủy.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho biết ông sẽ thảo luận với quốc hội vào ngày 31/08 để chỉ định thủ tướng mới, một ngày trước chuyến thăm của tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm kêu gọi các lãnh đạo hành động để cứu đất nước khỏi khủng hoảng tài chính.

Trước đó, một số quan chức Lebanon bao gồm thủ tướng Hassan Diab và Bộ trưởng Thông tin Manal Abdel Samad đã từ chức.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)