Thế giới

Sở hữu bộ sưu tập đá quý đồ sộ, nhưng Nữ hoàng sẽ chỉ được chôn cùng hai món đồ đơn giản

Dù Nữ hoàng Elizabeth II sở hữu bộ sưu tập cá nhân với hơn 300 đồ trang sức, giới chuyên gia cho rằng bà sẽ được chôn cất cùng hai đồ vật đơn giản.

Sở hữu bộ sưu tập đá quý đồ sộ, nhưng Nữ hoàng sẽ chỉ được chôn cùng hai món đồ đơn giản
Ảnh: glamourmagazine.co.uk

Quan tài của Nữ hoàng sẽ được trang trí bằng kim cương và đá quý thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh, trị giá lên tới hàng triệu bảng, theo The Mirror. Tuy vậy, hai món đồ trang sức chôn cùng Nữ hoàng được cho là có giá trị thấp hơn nhiều.

Lisa Levinson, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Hội đồng Kim cương Tự nhiên, dự đoán Nữ hoàng sẽ được chôn cùng hai món đồ trang sức có ý nghĩa đặc biệt với bà.

"Nữ hoàng là người rất khiêm tốn, bà sẽ không muốn mang theo gì nhiều ngoài nhẫn cưới bằng vàng xứ Wales và một cặp bông tai bằng ngọc trai," Levinson nói trên trang mạng Metro.co.uk.

Levinson cũng cho rằng chiếc nhẫn đính hôn của Nữ hoàng, vốn được mẹ ruột của Hoàng thân Philip tặng cho ông, sẽ được Công chúa Anne, con của hai người thừa kế.

Hoàng thân Philip đã tham gia vào quá trình thiết kế chiếc nhẫn đính hôn của Nữ hoàng Elizabeth II, với chất liệu platinum và có đính 11 viên kim cương tự nhiên, Levinson cho biết thêm.

Sinh thời, Nữ hoàng sở hữu bộ sưu tập trang sức cá nhân được cho là bao gồm 98 chiếc trâm, 46 vòng cổ, 34 cặp bông tai, 15 chiếc nhẫn, 14 đồng hồ và 5 mặt dây chuyền.

Một số đồ vật mang ý nghĩa nghi thức sẽ được trưng bày tại tang lễ của Nữ hoàng, vào thời điểm quan tài của bà tới Tu viện Westminster.

Quan tài của Nữ hoàng sẽ được phủ một lá cờ của Hoàng gia, đồng thời Vương miện Nhà nước Hoàng gia cũng sẽ xuất hiện.

Vương miện Nhà nước Hoàng gia được đính khoảng 3.000 viên đá quý, nặng khoảng hơn 2kg và thường chỉ được Nữ hoàng đeo trong các sự kiện quan trọng.

Vương miện này được hoàn tất chế tác vào năm 1937, bao gồm một viên Kim cương Cullinan 317 carat, vốn được dâng lên nhà vua Edward II sau khi được tìm thấy tại một mỏ kim cương ở Nam Phi hồi năm 1905.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/so-huu-bo-suu-tap-a-quy-o-so-nhung-nu-hoang-se-chi-uoc-chon-cung-hai-mon-o-on-gian-a359294.html