Thế giới

Sợ đi nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi 'cắn răng' làm đám cưới với chị họ hơn mình tận 57 tuổi

Sau khi kết hôn với người họ hàng 81 tuổi của mình, nam thanh niên Ukraine đã bị hàng xóm của vợ tố cáo hiếm khi tới nhà để chăm sóc vợ.

Trang Dailymail đưa tin, chính phủ Ukraine đang điều tra vụ việc một nam thanh niên 24 tuổi tên là Alexander Kondratyuk trốn tránh đi nghĩa vụ quân sự bằng cách kết hôn với người họ hàng hơn mình tận 57 tuổi. Được biết, anh chàng này đã khai nhận rằng bản thân có cảm xúc mãnh liệt với người họ hàng hiện đã 81 tuổi của mình là bà Zinaida Illarionovna. Ở Ukraine, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với tất cả nam giới, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như cung cấp được giấy đăng ký kết hôn và chứng minh được vợ của mình là người tàn tật.

Sợ đi nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi 'cắn răng' làm đám cưới với chị họ hơn mình tận 57 tuổi
Anh Alexander Kondratyuk chấp nhận kết hôn với người họ hàng hơn mình 57 tuổi để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đám cưới của anh Alexander và bà Zinaida được tổ chức ở làng Baykova, gần thành phố Vinnitsa của Ukraine. Khi được hỏi về người chồng mới cưới của mình, bà Zinaida khẳng định rằng Alexander là một người chồng tốt và chăm sóc bà rất cẩn thận.

Tuy nhiên, một số người hàng xóm của bà Zinaida cho biết, sau khi kết hôn với Alexander, người thường xuyên tới thăm bà Zinaida lại là chị em, cháu chắt của bà chứ không phải anh chồng mới cưới. Có người còn nói rằng chẳng thấy bóng dáng anh chàng này xuất hiện ở ngôi làng chứ chưa nói tới chuyện chăm sóc bà Zinaida. Bà Zinaida vẫn sống lủi thủi một mình, trong khi Alexander lúc nào cũng mang giấy đăng ký kết hôn theo mình để đề phòng bị kiểm tra bất cứ lúc nào.

Sợ đi nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi 'cắn răng' làm đám cưới với chị họ hơn mình tận 57 tuổi - 1

Sợ đi nghĩa vụ quân sự, thanh niên 24 tuổi 'cắn răng' làm đám cưới với chị họ hơn mình tận 57 tuổi - 2
Cụ bà Zinaida khẳng định rằng Alexander đã chăm sóc bà rất tốt, dù hàng xóm của bà lại nói không thấy bóng dáng anh chồng mới cưới ở nhà bà.

Mặc dù Alexander đã đưa ra được giấy đăng ký kết hôn và chứng minh được người vợ hợp pháp của mình bị tàn tật, quân đội Ukraine vẫn có thể cưỡng chế Alexander tham gia vào quân ngũ. Quân đội có thể triệu tập hàng xóm của bà Zinaida làm nhân chứng nếu Alexander không thực sự sống cùng với bà Zinaida.

Trên MXH Facebook, hành động của Alexander đã vấp phải rất nhiều bình luận chỉ trích và châm biếm của cư dân mạng. "Một anh chàng nhu nhược", "Chỉ vì muốn trốn nghĩa vụ quân sự mà đánh liều kết hôn với một cụ già", "Nghe lí do đã thấy giả tạo", "Rồi có người cũng học theo anh ta cho mà xem" - Cư dân mạng bình luận.

Theo Giang Bùi (Helino)