Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 10.000, Anh nguy cơ trở thành 'điểm đen' ở châu Âu

Nhà chức trách Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hôm 12/04 thông báo ghi nhận thêm 737 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 10.612.

Số liệu được Bộ Y tế Anh công bố vào chiều muộn ngày 12/04 (giờ địa phương), không bao gồm các trường hợp tử vong ở viện dưỡng lão hay ngoài bệnh viện.

Theo thông tin từ nhà chức trách, đã có 9.594 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Anh, 566 trường hợp ở Scotland, 369 trường hợp tại Wales và 118 trường hợp ở Bắc Ireland.

Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 10.000, Anh nguy cơ trở thành 'điểm đen' ở châu Âu

"Hôm nay là một ngày ảm đạm khi chúng ta trở thành một trong những ngước ghi nhận nhiều hơn 10.000 người chết vì virus corona. Việc 10.000 người đã chết vì kẻ thù vô hình này cho thấy mức độ nghiêm trọng của virus, và vì sao tất cả mọi người trên cả nước đều phải tham gia phòng chống virus corona," Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói.

Bộ trưởng Hancock cho biết thêm Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã bổ sung số giường bệnh điều trị tích cực, cụ thể là thêm 150 giường lên 2.295.

Cố vấn y tế của chính phủ Anh cảnh báo nước này có thể trở thành quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, xét trên số trường hợp tử vong.

Trước đó, mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ (IHME) cho thấy Anh có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại châu Âu, với số người chết được dự đoán lên tới 66.000, chiếm khoảng 40% trên toàn châu lục.

Các nhà phân tích cho rằng những ý kiến về "miễn dịch cộng đồng" đã khiến Anh chậm đưa ra các biện pháp cách ly xã hội. Anh ban hành các biện pháp này vào ngày 23/03, khi đã ghi nhận 54 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cho áp dụng các biện pháp tương tự ngay sau khi xác nhận ca tử vong đầu tiên.

Italy hiện là nước ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì Covid-19 nhất tại châu Âu với gần 20.000 người, kế tiếp là Tây Ban Nha.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, trên thế giới hiện đã ghi nhận hơn 1.850.000 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 114.000 người đã tử vong. Hơn 423.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)