Thế giới

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt 200.000

Thống kê mới nhất cho thấy số trường hợp tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt 200.000, cao nhất thế giới. Nước này cũng đã ghi nhận 6,76 triệu ca nhiễm, vẫn là vùng dịch lớn nhất tính đến hiện tại.

Mỹ đã vượt mốc 200.000 người tử vong vì Covid-19 vào sáng 19/09 (giờ địa phương), theo dữ liệu do NBC News cập nhật.

Theo Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) tại Đại học Washington, trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp vào mùa Thu và mùa Đông, Mỹ có thể sẽ ghi nhận tới 415.000 ca tử vong vì Covid-19.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt 200.000

Do thời tiết lạnh giá sẽ khiến người dân ở trong không gian khép kín nhiều hơn, giới chuyên gia lo ngại dịch bệnh sẽ tiếp tục bùng phát khó kiểm soát, nếu công chúng không chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Giới chuyên gia tiếp tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang để ngăn ngừa virus, bên cạnh đó họ cũng cần rửa tay thường xuyên và tiêm chủng cúm mùa nếu cần thiết.

Số người chết vì Covid-19 ghi nhận hàng ngày tại Mỹ vẫn ở mức cao, dù dịch bệnh đã lây lan tới bộ phận thanh thiếu niên và người khỏe mạnh, vốn không phải là nhóm nguy cơ tử vong cao vì căn bệnh.

Các phương pháp điều trị cho bệnh nhân cũng đã đạt được nhiều tiến bộ so với những người đầu, tuy vậy tỷ lệ người có bệnh nền tử vong vì Covid-19 vẫn rất cao.

Trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Mỹ được cho là xảy ra vào 28/02 ở thành phố Seattle, bang Washington. Tuy vậy xét nghiệm gần đây cho thấy một số bệnh nhân tại California đã chết vì virus trước đó ba tuần.

Nhiều nước tại châu Âu gần đây ghi nhậ số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trở lại, buộc nhà chức trách phải tái áp dụng các biện pháp phong tỏa, giới hạn.

Giới chuyên gia lo ngại việc người dân chủ quan với dịch bệnh có thể gây ra những diễn biến phức tạp tương tự tại Mỹ.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Robert Redfield nói với các nhà lập pháp nước này rằng vaccine Covid-19 sẽ chỉ có thể được sản xuất đại trà vào mùa Hè hoặc đầu Thu 2021.

Tính trên phạm vi toàn cầu hiện đã có hơn 30,5 triệu người nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 950.000 người tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)