Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy lại tăng cao chóng mặt, tổng cộng đã lên tới 2.500 người

Nhà chức trách Italy hôm 17/03 thông báo ghi nhận 3.526 thêm ca nhiễm Covid-19 mới và 345 trường hợp tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 31.506 và số người chết lên 2.503.

Italy là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Covid-19 ngoài Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy đã chiếm 1/3 toàn Thế giới.

Theo thông báo của giới chức y tế Italy, đã có gần 3.000 người phục hồi và được xuất viện, hơn 26.000 người nhiễm virus hiện đang được điều trị hoặc cách ly.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Italy lại tăng cao chóng mặt, tổng cộng đã lên tới 2.500 người
Ảnh minh họa: Reuters

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến hệ thống y tế tại các vùng miền Bắc, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bị quá tải. Các tỉnh thành khác ở miền Trung và miền Nam Italy cũng đang nỗ lực tăng cường nguồn nhân lực và tài nguyên để đối phó với Covid-19.

"Lombardy đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Tất cả các giường bệnh điều trị tích cực và máy thở đều đã được sử dụng," lãnh đạo đảng Lega Nord Matteo Salvini nói.

Milan ngày hôm qua ghi nhận thêm 343 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.326, tức là tăng 17%. Đây được đánh giá là dấu hiệu đáng lo ngại, khi những nơi khác thuộc vùng Lombardy chỉ ghi nhận số ca nhiễm mới chiếm 11%.

Để đối phó với dịch bệnh, nhà chức trách Italy cho biết sẽ cho phép 10.000 sinh viên sắp tốt nghiệp các ngành y, dược tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị cho bệnh nhân. Các sinh viên này sẽ được đi làm sớm hơn 8-9 tháng so với dự kiến, đồng thời không phải tham dự các kỳ thi tốt nghiệp bắt buộc như thường lệ.

"Điều này có nghĩa là hệ thống y tế quốc gia sẽ tiếp nhận thêm 10.000 bác sĩ, rất quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu thốn nhân lực hiện nay," Bộ trưởng Đại học và Nghiên cứu Italy Gaetano Manfredi nói.

Các bác sĩ mới tốt nghiệp sẽ làm việc tại các phòng khám và viện dưỡng lão, tạo điều kiện cho đồng nghiệp lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn tập trung điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện đang có dấu hiệu quá tải.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)