Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng 31% sau 24 giờ

Nhà chức trách Anh hôm 27/03 thông báo ghi nhận 14.579 ca nhiễm Covid-19 và 759 trường hợp tử vong.

Số trường hợp tử vong ở Anh đã tăng 181 so với ngày trước đó, tức là ở mức 31% chỉ sau 24 giờ.

Giới chức y tế Anh đã xét nghiệm cho 113.777 người, trong đó 99.198 người cho kết quả âm tính.

Độ tuổi của các bệnh nhân tử vong rơi vào khoảng 29-98, và hầu như tất cả đều có tiền sử bệnh lý phức tạp. Chỉ có bốn người không có bệnh nền, độ tuổi từ 82-91, qua đời vì căn bệnh.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Anh tăng 31% sau 24 giờ
Ảnh minh họa: STR/AFP/Getty

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon xác nhận nước này có thêm tám trường hợp tử vong vì Covid-19, nâng tổng số nười chết lên 33. Tổng số ca nhiễm tại Scotland lúc này là 1.059.

Tại Wales, thêm sáu trường hợp tử vong được ghi nhận, nâng tổng số lên 34, trong khi đó ở Bắc Ireland ghi nhận thêm 34 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số lên 275.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày hôm qua xác nhận đã dương tính với Covid-19 và hiện đang tự cách ly tại tòa nhà Số 10 Phố Downing.

Trên Twitter, ông cho biết đã có triệu chứng bệnh nhẹ trước đó 24 giờ, tuy vậy khẳng định vẫn sẽ lãnh đạo chính phủ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock sau đó ít giờ cũng xác nhận nhiễm Covid-19. Ông cho biết có triệu chứng nhẹ và hiện đang tự cách ly. "May mắn là các triệu chứng đều rất nhẹ, tôi vẫn có thể tiếp tục công việc điều hành phản ứng với dịch bệnh của nước Anh," ông nói.

Theo The Mirror, nhân viên của tòa nhà Số 10 Phố Downing không cần phải tự cách ly, trừ khi có triệu chứng.

Ông Boris Johnson sẽ tự cách ly trong bảy ngày tại tòa nhà Số 11 Phố Downing, vốn là nơi ở của Bộ trưởng Tài chính.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)