Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca tử vong tăng cao kỷ lục, Italy điều quân đội thi hành lệnh phong tỏa

Binh lính đang được điều động để thi hành lệnh phong tỏa tại Italy, trong bối cảnh nước này thông báo ghi nhận thêm 627 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong một ngày, con số cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tình hình dịch bệnh diễn biến đặc biệt phức tạp tại vùng Lombardy, khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát hồi tháng trước. Các bệnh viện hiện đang quá tải khi phải điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân.

Một nhóm chuyên gia Trung Quốc được cử sang Italy hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh cho rằng các biện pháp giới hạn tại Lombardy lúc này "chưa nghiêm ngặt".

Số ca tử vong tăng cao kỷ lục, Italy điều quân đội thi hành lệnh phong tỏa
Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ Italy đã đồng ý điều động quân đội để thi hành các biện pháp phong tỏa, thống đốc vùng Lombardy Attilio Fontana thông báo trước truyền thông hôm 20/03.

"Yêu cầu điều động quân đội đã được chấp thuận... 114 binh lính sẽ được điều động tới Lombardy... con số này chưa nhiều, nhưng đây là tín hiệu khả quan," ông Fontana nói. "Đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa thấy sự thay đổi ở những con số, vẫn đang tăng cao".

Bác sĩ tại bệnh viện ở thành phố Lombardy nói với CNN rằng tình hình dịch bệnh hiện nay nghiêm trọng tới mức bệnh viện đã phải chuyển các bệnh nhân cần điều trị tích cực tới những vùng khác tại Italy.

"Bergamo đã chuyển những bệnh nhân cần điều trị tích cực tới các vùng khác, bởi chúng tôi không còn giường bệnh," bác sĩ Stefano Magnone nói, bổ sung thêm rằng các bệnh viện ở tỉnh Brescia lân cận cũng đã quá tải.

"Khoảng 50 bệnh nhân đã được chuyển từ Lombardy tới các vùng khác, chủ yếu tại miền Nam," ông Magnone nói. Ít hơn một nửa trong số này là các bệnh nhân Covid-19.

Thị trưởng Bergamo hôm 19/03 công bố kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến tại thành phố để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)