Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt, thủ tướng Thái Lan đề nghị người dân ở nhà

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 04/01 kêu gọi người dân ở nhà để giúp kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất tại nước này và tránh phải áp dụng các phong tỏa nghiêm ngặt, trong bối cảnh nhà chức trách ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục là 745.

Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố 28 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Bangkok là khu vực nguy cơ cao, đồng thời đề nghị người dân làm việc tại nhà, không tụ tập hay di chuyển tới các tình khác, trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao từ sau đợt bùng phát từ một khu chợ hải sản gần Bangkok hồi tháng trước.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng chóng mặt, thủ tướng Thái Lan đề nghị người dân ở nhà

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết chính phủ thận trọng trước các thiệt hại kinh tế có thể xảy ra khi áp dụng các biện pháp kiểm soát mạnh tay.

"Chúng tôi không muốn phong tỏa toàn bộ đất nước bởi chúng tôi biết những vấn đề có thể xảy ra, do đó các bạn có thể tự phong tỏa được không?" ông nói với các phóng viên.

"Điều này tùy thuộc vào mọi người, nếu chúng ta không muốn nhiễm bệnh hãy ở nhà 14-15 ngày, nếu bạn nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ an toàn, việc kiểm tra sức khỏe sẽ dễ dàng hơn," thủ tướng Prayuth nói thêm.

Ngoài 745 ca nhiễm mới được xác nhận, Thái Lan cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong hôm 04/01. Trước đó nước này báo cáo 541 ca nhiễm trong ngày 03/01.

Thái Lan đã ghi nhận 8.439 ca nhiễm Covid-19 và 65 trường hợp tử vong, thuộc hàng thấp nhất châu Á.

Đa số các ca nhiễm mới liên quan tới một ổ dịch xuất hiện tại cộng đồng người lao động nhập cư tại tỉnh Samut Sakhon ở miền Tây Nam Bangkok. Các ca nhiễm từ cụm dịch này đã lây lan ra nửa số tỉnh thành trên phạm vi toàn Thái Lan.

Giới chức Bangkok yêu cầu các nhà hàng, hàng rong bán đồ ăn không tiếp nhận thực khách vào khoảng 7 giờ tối tới 6 giờ sáng từ ngày 29/12 để ngăn ngừa virus lây lan. Nhà hàng được phép bán đồ ăn cho khách mang về.

Các nhà hàng bị cấm bán đồ uống có cồn, trong khi quán bar và các cơ sở giải trí khác bị đóng cửa tại những vùng có nguy cơ cao. Chính quyền các tỉnh được khuyến khích áp dụng các biện pháp giới hạn của riêng họ.

Trường học và các cơ sở giáo dục trên toàn Thái Lan được yêu cầu đóng cửa một tháng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)