Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt 15.000

Với 690 ca nhiễm mới, đưa tổng số lên 15.641, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Trong số ca nhiễm mới, chỉ 6 người là công dân Singapore, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Dù vậy, đang có những tín hiệu lạc quan khi mức tăng trung bình các ca nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm từ 28 xuống 17, ca nhiễm không rõ nguồn gốc giảm từ 18 xuống 10 trong tuần qua.

Theo Bộ Y tế Singapore, chỉ 14 người đã tử vong trong khi 1.128 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Khoảng 3,9%, tương đương 12.694 trong tổng số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá, dương tính với Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore vượt 15.000
Lao động nhập cư trong ký túc xá ở Singapore hôm 28/4. Ảnh: Straits Times.

Nhờ năng lực xét nghiệm ấn tượng, nhiều ca nhiễm trong ký túc xá tại SIngapore được phát hiện sớm. Phần lớn các ca nhiễm có triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi trong các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc bệnh viện.

Trong bối cảnh diễn biến dịch vẫn rất phức tạp, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuần trước quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế đến ngày 1/6. Ông kêu gọi người dân tuân thủ giãn cách cộng đồng nghiêm ngặt hơn, để có thể đưa số ca nhiễm mới "xuống một chữ số, thậm chí bằng không".

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 3,1 triệu người nhiễm và hơn 218.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới, trong khi tình hình ở Đông Nam Á cũng diễn biến phức tạp với hơn 42.000 ca.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)