Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt 50.000, tăng 10 lần trong một tuần

Mỹ đã ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 600 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm tại nước này đã tăng gấp 10 lần chỉ trong một tuần.

Tổng số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn Thế giới đã vượt qua mốc 400.000. Số trường hợp tử vong hiện ở mức trên 18.200, trong khi 104.200 người đã hồi phục, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Tại Mỹ, 50.206 ca nhiễm Covid-19 đã được ghi nhận, trong đó có ít nhất 600 người tử vong. Khoảng một nửa số ca nhiễm ở Mỹ xuất hiện tại bang New York, theo thống đốc Andrew Cuomo.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt 50.000, tăng 10 lần trong một tuần

Tuy vậy, giới chức nước này nhận định số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều, do quá trình xét nghiệm tại nước này bị trì hoãn, đồng thời các quy định khắt khe cũng giới hạn số người được xét nghiệm.

Chỉ một tuần trước, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là hơn 5.000. Hôm 01/03, nước này mới ghi nhận 100 ca.

Giới chức liên bang và địa phương tại Mỹ đã cảnh báo việc virus lây lan nhanh sẽ khiến hệ thống y tế nước này quá tải.

Tại New York, thống đốc Cuomo đã kêu gọi các bệnh viện bổ sung thêm giường bệnh và máy thở để phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Hôm 24/03, ông cảnh báo các bang khác cần sẵn sàng đối mặt với dịch bệnh bùng phát ở địa phương.

"New York phải hành động đầu tiên. Chúng tôi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, nhanh nhất," ông nói trong buổi họp báo hôm 24/03, đồng thời cho rằng những gì đang xảy ra tại New York có thể lặp lại ở California, Washington và các bang khác.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Covid-19 đang lây lan nhanh trên phạm vi toàn Thế giới.

"Đại dịch đang tăng tốc," tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo tại trụ sở tổ chức này ở Geneva. "Từ khi ghi nhận ca đầu tiên tới ca thứ 100.000 mất 67 ngày, nhưng chỉ 11 ngày cho 100.000 ca tiếp theo, và bốn ngày cho 100.000 ca kế tiếp".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)