Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Malaysia vượt quá 1.000, quân đội được huy động thực hiện phong tỏa

Malaysia vừa ghi nhận thêm 130 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng ca nhiễm lên 1.030, trong đó 3 người đã chết.

Trong 130 ca nhiễm Covid-19 mới, có 48 người từng tham gia một buổi cầu nguyện tập thể của 16.000 tín đồ Hồi giáo tại thánh đường Sri Petaling, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur hồi tháng 2.

Nạn nhân thứ ba chết vì Covid-19 tại Malaysia là nam giới 58 tuổi, từng tham gia buổi cầu nguyện tập thể. Khoảng 4.000 trong số 14.500 tín đồ Hồi giáo Malaysia tham gia buổi cầu nguyện đã được khám sàng lọc nCoV.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Malaysia vượt quá 1.000, quân đội được huy động thực hiện phong tỏa
Cảnh sát kiểm tra phương tiện trên đường phố Kuala Lumpur

Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng của dịch bệnh, Malaysia đã phải ban hành lệnh phong tỏa một phần hôm 16/3, yêu cầu người dân ở trong nhà cho đến hết tháng 3, trừ khi họ cần đi mua hoặc giao nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh hoặc làm công vụ.

Và cho đến hôm nay, 20/3, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, quân đội sẽ triển khai binh sĩ từ ngày 22/3 để hỗ trợ cảnh sát thực thi các biện pháp hạn chế đi lại nhằm kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới.

Theo đó, công dân Malaysia sẽ bị cấm xuất cảnh và hơn 400.000 người ở bang Johor - cực nam Malaysia sang Singapore làm việc và học tập không được tự do đi về như họ muốn. Bất cứ ai vi phạm có thể bị phạt 6 tháng tù giam, phạt tiền hoặc cả hai.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)