Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng thêm 4.000, vượt Iran thành ổ dịch lớn thứ 5 Thế giới

Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức đã tăng lên 22.672, trong đó bao gồm 86 trường hợp tử vong, theo số liệu do Viện Robert Koch (RKI) công bố hôm 23/03.

Trước đó vào 22/03, nước này thông báo ghi nhận 18.610 ca nhiễm và 55 trường hợp tử vong, nhưng RKI đã cảnh báo con số thực tế cao hơn, do nhiều cơ quan y tế địa phương tại nước này không cập nhật số liệu vào cuối tuần.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Đức tăng thêm 4.000, vượt Iran thành ổ dịch lớn thứ 5 Thế giới

Trước đó vào 22/03, nhà chức trách Đức đã ban hành lệnh cấm tụ tập ba người trở lên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nước này tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong buổi họp báo tối 22/03 (giờ địa phương), thống đốc vùng Bắc Rhine-Westphalia Armin Laschet thông báo chính phủ sẽ hạn chế người dân Đức tiếp xúc gần, ngoại trừ với thành viên trong gia đình. Cảnh sát và giới chức địa phương sẽ có nhiệm vụ giám sát thực thi chính sách này.

Lệnh cấm, không áp dụng giữa các thành viên trong gia đình, sẽ có hiệu lực vào 23/03 tới Lễ Phục sinh (vào khoảng 19/04). Những người vi phạm có thể bị phạt tới 25.000 euro (hơn 600 triệu VND), theo ông Laschet.

Các tiệm cắt tóc, làm đẹp, xăm mình, massage cũng sẽ đóng cửa, tuy vậy các dịch vụ giao nhận đồ ăn và các trung tâm y tế, cửa hàng thực phẩm sẽ hoạt động vẫn được hoạt động.

Những quy định trên được đưa ra trong buổi họp giữa thủ tướng Angela Merkel và thống đốc 16 bang của Đức.

Trong cuộc họp báo sau phát biểu của ông Lascher, thủ tướng Angela Merken nhấn mạnh rằng chính phủ Đức đề nghị mọi người không ra khỏi nhà, và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét tại nơi công cộng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)