Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 mới xuống thấp kỷ lục, Vũ Hán đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến

Tới 08/03, 11 trong tổng số 14 bệnh viện dã chiến tại thành phố Vũ Hán đã được đóng cửa trong bối cảnh số ca nhiễm mới được ghi nhận tại địa phương tiếp tục giảm.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết ba bệnh viện dã chiến còn lại ở Vũ Hán sẽ được đóng cửa và 10/03,  theo thông tin từ đài CCTV.

Những bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, theo ông Yang Zhanqiu, phó khoa nghiên cứu sinh học thuộc trường Đại học Vũ Hán.

Số ca nhiễm Covid-19 mới xuống thấp kỷ lục, Vũ Hán đóng cửa hầu hết bệnh viện dã chiến
Bên trong bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán (Ảnh: Tân Hoa)

Bệnh viện dã chiến được xây dựng trong một thời gian ngắn để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, giảm bớt nhu cầu về giường bệnh và góp phần làm giảm sự lây lan của Covid-19 tại Vũ Hán. Việc đóng cửa bệnh viện dã chiến cho thấy dịch bệnh đã được khống chế, và các ca nhiễm sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới, ông Zhang cho hay.

Bệnh viện dã chiến quy mô lớn nhất là Keting Fang Cang ở quận Đông Tây Hồ tiếp nhận 1.700 bệnh nhân trong thời kỳ cao điểm, nhưng đã được đóng cửa vào hôm 08/03.

Trước đó một ngày, 25 bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19 đã được xuất viện và chuyển tới cơ sở cách ly, trong khi 59 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển tới bệnh viện Hỏa Thần Sơn để điều trị.

Bệnh viện Keting Fang Cang gồm 1.462 giường bệnh với hơn 1.100 y bác sĩ và nhân viên y tế từ các tỉnh thành trên cả nước Trung Quốc. Theo số liệu, 868 bệnh nhân đã được chữa khỏi tại bệnh viện này.

Trang thiết bị y tế và thuốc men đã được di chuyển khỏi bệnh viện, quá trình phun thuốc khử trùng cũng đã được hoàn tất. 1.100 nhân viên y tế được nghỉ ngơi, nhưng vẫn trong trạng thái sẵn sàng tại khu vực. 10 bệnh viện dã chiến khác ở Vũ Hán cũng đã đóng cửa.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, chỉ có 40 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận ở nước này trong 24 giờ qua, trong đó có 36 ca tại thành phố Vũ Hán và bốn ca tại tỉnh Cam Túc. Trước đó Trung Quốc ghi nhận 41 ca mới hôm 07/03, 74 ca hôm 06/03 và 126 ca hôm 05/03.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)